Tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân Nga trực chiến

Năm 2012, quân chủng Hải quân Nga sẽ đưa vào trực chiến cùng một lúc tên lửa đạn đạo chiến lược Bulava và tàu ngầm nguyên tử.
Phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga dẫn tuyên bố ngày 9/2 của Tư lệnh Hảiquân Nga, Đô đốc Vladimir Vysotsky, xác nhận trong năm 2012 này, quân chủng Hảiquân Nga sẽ đưa vào trực chiến cùng một lúc tên lửa đạn đạo chiến lược Bulava vàtàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên Yuri Dolgorukyi.

Theo Tư lệnh Vysotsky, tên lửa Bulava sẽ trở thành sức mạnh chủ yếu củalực lượng hạt nhân chiến lược thuộc Hải quân Nga và sẽ được trang bị cho các tàungầm mới của Nga.

Đồng thời, toàn bộ tàu ngầm chiến lược hiện nay của Hải quân Nga thuộc haidự án 667 BDRM và BDR cũng như Delfin và Kalmar, sẽ được trang bị tên lửa đạnđạo "Liner," loại tên lửa được nâng cấp từ tên lửa Sineva. Hiện nay mới có cáctàu ngầm trực chiến của Nga có mặt trên các đại dương thế giới được trang bịloại tên lửa hiện đại này.

Hải quân Nga cũng đã thông qua kế hoạch đóng loại tàu ngầm mới sử dụngnăng lượng thông dụng (không phải tàu ngầm nguyên tử) vào năm 2014 tới.

Hiện Hải quân Nga chỉ có hai loại tàu ngầm sử dụng năng lượng nguyên tử vàdầu diesel. Từ nay đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ đóng và đưa vào hoạt động tàusân bay mới để bổ sung cho tàu sân bay duy nhất hiện có mang tên Đô đốcKuznetsov./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.