TEPCO khởi công xây dựng vỏ bọc lò phản ứng số 1

TEPCO khởi công xây dựng vỏ bọc lò phản ứng số 1 Nhà máy điện Fukushima số 1 nhằm khống chế sự phát tán chất phóng xạ ra môi trường.
Theo phóng viên Vietnam+ tại Nhật Bản, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã khởi công xây dựng vỏ bọc lò phản ứng số 1 Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Theo TEPCO, lớp vỏ bọc này được xây dựng nhằm khống chế sự phát tán chất phóng xạ ra môi trường do nóc lò phản ứng bị hư hại nặng sau vụ nổ hồi tháng Ba.

Vỏ bọc lò phản ứng có chiều cao 54m, chiều dài hai cạnh là 42m và 47m, được cấu tạo bởi hai chất liệu khung cốt thép và nhựa polyester. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng Chín.

Trong một diễn biến khác, TEPCO ngày 10/8 thông báo hiệu suất vận hành hệ thống xử lý nước nhiễm xạ trong một tuần qua đạt 77%, tăng so với 74% của tuần trước. Tuy nhiên, so với mục tiêu vận hành tối đa 90%, những gì đạt được vẫn chưa được như mong đợi của giới chuyên gia./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục