Tết Âm lịch: Người Tây Tựu lo hoa nở sớm, giá bán không như kỳ vọng

Nhiều nông dân trồng hoa tại làng Tây Tựu lo chỉ đủ hoa để cung cấp cho dịp Rằm tháng Chạp và ông Công-ông Táo, giá bán không được như năm 2022.

Năm 2022, người trồng hoa tại Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chịu ảnh hưởng từ COVID-19 nên chỉ trồng trên quy mô nhỏ hoặc hạn chế trồng vì sợ không bán được. Còn năm nay, người nông dân đồng loạt trở lại sản xuất nên sản lượng tăng lên nhiều lần, làm giảm mức giá bán ra.

[Photo: Làng hoa Hà Nội vào vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023]

Càng cận dịp Tết Âm lịch, người dân làng Tây Tựu càng có nhiều điều để lo. Về yếu tố thời tiết, nếu nhiệt độ được duy trì ở mức thấp như hiện nay thì người trồng hoa có thể thu hoạch, bán cho cả dịp Rằm, lễ ông Công-ông Táo và Tết Nguyên Đán.

Song nếu độ ẩm tăng cao, trời trở nồm, hoa sẽ nở nhanh và phần lớn chỉ kịp bán trong dịp Rằm và 23 tháng Chạp. Số lượng còn lại có thể phải trữ trong kho lạnh để bảo quản chờ đến dịp Tết Âm lịch./.

(Vietnam+)