Thả 12 con đồi mồi quý hiếm về biển ở Ninh Thuận

Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi phối hợp với Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức thả 12 con đồi mồi về biển.
Chiều 30/6, tại vùng bãi ngang thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Vườn Quốc gia Núi Chúa tỉnh Ninh Thuận, tổ chức thả 12 con đồi mồi về biển.

Trong số này có một con đồi mồi dứa, tên khoa học là Lepidochelys Olivecea.

Trong môi trường biển, đồi mồi là động vật có khả năng làm cân bằng hệ sinh thái biển. Đây cũng là loài động vật hoang dã được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

Ông Lê Xuân Lâm, quản lý trạm Củ Chi cho biết số lượng đồi mồi được thả lần này là do khu du lịch Suối Tiên bàn giao cho trạm và được đưa về thả ở Ninh Thuận.

Đồi mồi, tên khoa học là Ertmochelys Imbricata, có tên trong Sách Đỏ của thế giới và Việt Nam.

Do đồi mồi có giá trị cao về mặt dược liệu, mỹ nghệ… nên thường bị săn bắt nhiều và hiện có nguy cơ tuyệt chủng./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục