Cà Mau: Mưa to kèm lốc xoáy gây thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng ở huyện U Minh

Ủy ban Nhân dân huyện U Minh đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác đến 2 xã Khánh Tiến và Khánh Hòa để nắm tình hình, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Một căn nhà bị sập do dông lốc ở Cà Mau. (Ảnh: TTXVN phát)
Một căn nhà bị sập do dông lốc ở Cà Mau. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa to kèm theo lốc xoáy vào ngày 26/7 tại các xã Khánh Tiến và Khánh Hòa thuộc huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã làm sập 8 căn nhà, tốc mái 13 căn nhà khác, ước tính thiệt hại trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện U Minh đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác đến 2 xã nêu trên để nắm tình hình, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai nhằm sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Đồn Biên phòng xã Khánh Tiến, huyện U Minh đã cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, nhanh chóng dựng lại nhà ở.

TTXVN_2607camau2.jpg
Chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng chức năng giúp người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 25/7, ở huyện Đầm Dơi liên tiếp xảy ra 6 vụ sạt lở đất ven sông. Rất may là không có thiệt hại về người, nhưng tài sản, diện tích sản xuất, nuôi trồng thủy sản của các hộ dân tại các xã Ngọc Chánh, Thanh Tùng, Tân Dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo dự báo, những tháng còn lại trong năm 2024 sẽ xuất hiện từ 10-12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Trong đó khoảng 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tại tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ gây thiệt hại về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Cà Mau tập trung đầu tư xây dựng, củng cố các công trình phòng, chống thiên tai, đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân. Đồng thời chủ động từ sớm, từ xa các biện pháp; xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống và tìm kiếm cứu nạn sát với cảnh báo, dự báo gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Mặt khác, tỉnh tăng cường giải pháp bảo vệ các công trình trọng điểm; rà soát và chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, theo dõi sát tình hình thực tế để chủ động xử lý khi có thiên tai xảy ra; chú trọng tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống thiên tai.

Từ đầu năm 2024 đến ngày 26/7, thiên tai ở Cà Mau đã gây thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 35,7 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 111 căn nhà bị sập, tốc mái; 80 vị trí ven sông bị sạt lở với chiều dài hơn 2,1km; gãy một cây cầu bê tông; 6 trụ điện, cáp viễn thông và 4 cây xanh bị ngã đổ.

Bên cạnh đó, mưa to gây ngập úng, thiệt hại 575ha lúa Hè Thu. Hạn hán làm sạt lở, sụt lún 730 vị trí với tổng chiều dài hơn 19km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giải Diên Hồng lần thứ tư năm 2026: Các tác phẩm đoạt Giải A

Giải Diên Hồng lần thứ tư năm 2026: Các tác phẩm đoạt Giải A

Qua quá trình làm việc nghiêm túc, công tâm, khoa học và trách nhiệm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo và Hội đồng chung khảo quyết định đề xuất trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất, gồm: 5 Giải A, 12 Giải B, 22 Giải C và 25 Giải Khuyến khích.

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Nhằm phát triển bền vững thị trường lao động, Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội tại địa chỉ congvieclam.hanoi.gov.vn là sự chuyển đổi toàn diện thành một hệ sinh thái số thông minh, hiệu quả.