Vụ lở đất ở Ethiopia: Liên hợp quốc lo ngại có đến 500 người thiệt mạng

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết số người chết đã tăng lên 257 người. OCHA lo ngại số người chết có thể lên tới 500 người.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất ở huyện Geze Gofa, miền Nam Ethiopia, ngày 22/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ lở đất ở huyện Geze Gofa, miền Nam Ethiopia, ngày 22/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/7, Liên hợp quốc cho biết số người chết vì vụ lở đất kinh hoàng ở miền Nam Ethiopia đã tăng lên 257 người, đồng thời cảnh báo con số này có thể tăng lên tới 500 người.

Thảm họa xảy ra ngày 22/7 sau đợt mưa lớn kéo dài tại khu dân cư miền núi thuộc bang Nam Ethiopia và là trận lở đất kinh hoàng nhất được ghi nhận ở quốc gia đông dân thứ hai châu Phi này.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) dẫn thông tin từ chính quyền địa phương cho biết số người chết đã tăng lên 257 người. OCHA lo ngại số người chết có thể lên tới 500 người.

Tại hiện trường ở khu vực Kencho Shacha Gozdi, hàng trăm người vẫn đang lội bùn tìm kiếm những người có thể còn sống sót sau trận lở đất kinh hoàng.

Theo OCHA, hơn 15.000 người bị ảnh hưởng cần phải sơ tán, trong đó có ít nhất 1.320 trẻ em, cũng như 5.293 phụ nữ mang thai và sản phụ mới sinh.

Theo OCHA, trước đó từ tháng Tư đến đầu tháng Năm, bang Nam Ethiopia đã hứng chịu những trận mưa ngắn theo mùa, gây ra lũ lụt buộc người dân phải sơ tán hàng loạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.