Thái bác bỏ tin mời tổ chức quốc tế giám sát trưng cầu ý dân

Thái Lan bác bỏ tin mời tổ chức quốc tế giám sát trưng cầu ý dân

Thái Lan bác bỏ việc mời các tổ chức quốc tế giám sát cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới của nước này, với lý do đây không phải là một cuộc tổng tuyển cử.
Thái Lan bác bỏ tin mời tổ chức quốc tế giám sát trưng cầu ý dân ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuwan đã bác bỏ việc mời các tổ chức quốc tế giám sát cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới của nước này, với lý do đây không phải là một cuộc tổng tuyển cử.

Đại tướng Prawit cũng nhấn mạnh, các hành vi khuyến khích cử tri bỏ phiếu tán thành hay bác bỏ dự thảo hiến pháp đều bị xem là phạm pháp theo luật trưng cầu ý dân mới.

Ông kêu gọi các lực lượng chính trị và tổ chức có liên quan tránh các hoạt động này và cảnh báo giới truyền thông nên cẩn trọng khi đưa tin về vấn đề liên quan.

Trước đó, trong một họp báo ngày 24/4, các lãnh đạo phe Áo đỏ đã đưa ra yêu sách đòi mời Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và các tổ chức quốc tế khác giám sát cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 7/8 này để đảm bảo tính công bằng, minh bạch. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục