Thái bác yêu cầu dẫn độ trùm buôn vũ khí sang Mỹ

Tòa án thành phố Bangkok đã bác bỏ yêu cầu của Washington về việc dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí Viktor Bout sang Mỹ để xét xử
Ngày 11/8, Tòa án hình sự thành phố Bangkok của Thái Lan đã bác bỏ yêu cầu của Washington về việc dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí Viktor Bout sang Mỹ để xét xử đối tượng này trước các cáo buộc cung cấp vũ khí bất hợp pháp tới những vùng có xung đột trên thế giới.

Thẩm phán Jitakorn Patanasiri cho biết Tòa án hình sự thành phố Bangkok đã nhất trí không xét xử vụ việc. Phía Mỹ có 72 giờ để kháng cáo và trong thời gian đó, Bout vẫn bị giam giữ. Trong trường hợp không có đơn kháng cáo, Bout sẽ được trả tự do.

Quyết định bất ngờ này được đưa ra sau gần 1,5 năm Bout cùng 6 đối tượng khác bị bắt giữ trong chiến dịch truy quét tại một khách sạn ở thủ đô Bangkok theo yêu cầu của phía Mỹ.

Trước đó, ngày 22/9, một tòa án của Thái Lan đã tiến hành thẩm vấn Bout nhằm cân nhắc việc có dẫn độ đối tượng được gọi là "thương gia tử thần" này tới Mỹ hay không. Nếu bị dẫn độ tới Mỹ, Bout phải đối mặt với án tù chung thân.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, Bout đã thiết lập một mạng lưới hơn 50 máy bay vận tải riêng hoạt động trên khắp thế giới, bán vũ khí hoặc làm trung gian cung cấp vũ khí cho các bên xung đột ở khu vực Trung Phi và Tây Phi, cho những nhóm phiến loạn ở Afghanistan trước khi Taliban sụp đổ vào năm 2001...

Viktor Bout, người Nga, 42 tuổi, được đánh giá là "lái súng" hàng đầu thế giới. Không chỉ có tên trong danh sách truy nã của Mỹ, Bout còn nằm trong danh sách truy nã và trừng phạt của nhiều tổ chức và quốc gia trên thế giới, như Liên hợp quốc, Interpol, Bỉ.../.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục