Thái chỉ đàm phán khi "áo đỏ" ngừng biểu tình

Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 18/5 tuyên bố chính phủ sẽ chỉ đàm phán với phe "áo đỏ" khi họ chấm dứt biểu tình.
Chính phủ Thái Lan ngày 18/5 tuyên bố sẽ chỉ đàm phán với phe "áo đỏ" khi họ chấm dứt biểu tình.

Trước đó, Chủ tịch Thượng viện Prasopsuk Boodet đã đề xuất đứng ra làm trung gian hòa giải giữa chính phủ với phe "áo đỏ" và các thủ lĩnh "áo đỏ" đã chấp thuận đề xuất này.

Sáng nay 18/5, khoảng 600 Thượng nghị sĩ Thái Lan đã gửi thư tới chính phủ và phe "áo đỏ", kêu gọi chấm dứt bạo lực và tiến hành các cuộc đàm phán do Thượng viện tổ chức.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Satit Wongnongtoey, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, cho rằng tình hình hiện đã leo thang thành bạo lực, trong đó các phần tử vũ trang và khủng bố đã tấn công các nhân viên an ninh chinh phủ cũng như dân thường.

Ông nhấn mạnh: "Chính phủ chỉ có thể đàm phán khi những người "áo đỏ" chấm dứt biểu tình".

Trung tâm Xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES) của Chính phủ Thái Lan sáng 18/5 cho biết quân đội sẽ tiếp tục các chiến dịch bao vây khu vực biểu tình chính ở giao lộ Rajaprasong nhằm gây sức ép buộc những người "áo đỏ" chấm dứt cuộc biểu tình kéo dài hơn hai tháng qua.

Đồng thời, CRES nhận định rằng hiện tại chưa cần áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Bangkok.

Hãng Thông tấn Thái (TNA) dẫn tuyên bố của CRES cho rằng thủ lĩnh chủ chốt Nattawut Saikuar của phong trào "áo đỏ" là phần tử khủng bố nguy hiểm.

Theo TNA, ông Banharn Silpa-archa, cố vấn của Chủ tịch đảng Pattana thuộc Liên minh Chart Thai, nhận làm nhà thương thuyết để quân đội rút lui nhưng đến hết ngày 18/5 những người "áo đỏ" phải chấm dứt biểu tình vô điều kiện.

Cùng ngày, Chính phủ Thái Lan quyết định kéo dài thời gian nghỉ lễ tại thủ đô Bangkok để ổn định tình hình, theo đó kỳ nghỉ hai ngày 17-18/5 sẽ được kéo dài đến ngày 21/5.

Phó phát ngôn viên Chính phủ, ông Supachai Jaisamut cho biết việc kéo dài kỳ nghỉ lễ, được quyết định sau khi xảy ra các vụ bạo động mới đây ở trung tâm Bangkok làm ít nhất 38 người thiệt mạng, sẽ giúp chính quyền có thêm thời gian giải quyết khủng hoảng và đảm bảo an toàn tính mạng cho thường dân vô tội cũng như các công chức nhà nước.

Thị trưởng Bangkok, ông Sukhumbhand Paribatra đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chính trị hiện nay tại Bangkok và đề nghị tất cả các bên tìm kiếm giải pháp đàm phán hoà bình.

Phát biểu trước báo giới, ông Sukhumbhand yêu cầu các bên hợp tác để đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là những người sống trong khu vực biểu tình, cũng như an toàn cho các nhân viên y tế và nhân viên cứu hoả làm việc tại khu vực này.

Ông Sukhumbhand cho biết chính quyền Bangkok sẽ lập thêm một số trung tâm cứu trợ và các đường dây nóng để trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực.

Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono thăm Singapore ngày 17/5 cho biết ông đã đề nghị triệu tập cuộc họp của lãnh đạo 10 nước ASEAN để thảo luận tình hình an ninh ở Thái Lan.

Theo ông Susilo, ASEAN cần có lập trường chung và mang tính xây dựng đối với tình hình hiện nay ở Thái Lan, ủng hộ Chính phủ Thái Lan giải quyết tốt các vấn đề và tránh các hình thức bạo lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục