Thái không để xung đột ảnh hưởng quan hệ với CPC

Thủ tướng Thái Lan Abhisit khẳng định lại quyết tâm không để xung đột biên giới ảnh hưởng tới quan hệ song phương với Campuchia.
Tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 30/7 đã khẳng định lại quyết tâm không để xung đột biên giới ảnh hưởng tới quan hệ song phương với Campuchia.

Thủ tướng Abhisit đồng thời kêu gọi các cơ quan hữu quan của Thái Lan tận dụng việc Ủy ban Di sản Thế giới (WHC) hoãn xem xét kế hoạch của Campuchia về vấn đề quản lý đền Preah Vihear để nghiên cứu, đánh giá kỹ đề nghị của Phnom Penh nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia tại khu vực tranh chấp gần ngôi đền cổ.

Ông Abhisit cho biết Thái Lan sẽ thực hiện bản ghi nhớ (MOU) đã ký với Campuchia về phân định ranh giới, theo đó hai bên thỏa thuận không có bất cứ hành động nào làm thay đổi vùng biên giới chung trong thời gian tiến hành khảo sát và phân định đường biên giới chung trên bộ.

Giới chức Thái Lan cũng sẽ theo dõi chặt chẽ việc thực hiện MOU để không xảy ra việc lập cộng đồng dân cư trong khu vực tranh chấp.

Thủ tướng Abhisit cũng cho biết ông và người đồng cấp Campuchia Hun Sen đã nhất trí tránh nguy cơ xảy ra xung đột giữa quân đội hai nước và tách những mâu thuẫn về ngôi đền Preah Vihear khỏi mối quan hệ song phương.

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Nga vào tháng Tám tới, song chưa rõ liệu vấn đề Preah Vihear có được đề cập trong các nội dung thảo luận hay không.

WHC, thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), đã hoãn thảo luận kế hoạch của Campuchia quản lý đền Preah Vihear tới cuộc họp tiếp theo, dự kiến diễn ra tại Bahrain vào năm 2011.

Theo WHC, Campuchia đã gửi các văn bản bổ trợ kế hoạch quản lý ngôi đền cổ cho Trung tâm Di sản Thế giới, chứ không phải gửi tới WHC trước sáu tuần theo quy định, do đó ủy ban này không có đủ thời gian để xem xét nội dung chi tiết của kế hoạch.

Đền Preah Vihear nằm trên đỉnh núi ở biên giới Thái Lan-Campuchia và hai nước đều nhận chủ quyền đối với khu vực này. Năm 1962, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) đã phán quyết ngôi đền thuộc về Campuchia, nhưng đường ranh giới của khu vực tranh chấp rộng khoảng 4,6km2 xung quanh ngôi đền chưa được phân định rõ.

Kể từ khi UNESCO công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới năm 2008, tại khu vực này đã xảy ra một số vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước và trở thành một trong những “điểm nóng” trong quan hệ Campuchia-Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục