Thái Lan: Bộ trưởng quốc phòng đứng đầu CRES

Thủ tướng Abhisit vừa chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Prawit làm người đứng đầu Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES).
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva vừa chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan thay Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban làm người đứng đầu Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp (CRES).

Ông Suthep sẽ từ chức Phó Thủ tướng trong tuần tới để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử bổ sung tại tỉnh Surat Thani vào cuối tháng 10 này nhằm chọn người thay nghị sỹ Chumphon Kanchana vừa bị bãi nhiệm và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng năm năm do đã kê khai tài sản không đúng sự thật với cơ quan chống tham nhũng.

Tuy tiếp quản và kiêm nhiệm phụ trách an ninh, nhưng Thủ tướng Abhisit đã giao việc thực thi, giám sát một số nhiệm vụ liên quan cho các bộ trưởng hay quan chức dưới quyền.

Trước đó, ông Abhisit đã quyết định để Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha đảm trách việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tình trạng khẩn cấp thay Tướng Anupong Paochinda vừa nghỉ hưu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục