Thái Lan cam kết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới

Một phái đoàn của Chính phủ Thái Lan đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại New York để cam kết rằng cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.
Thái Lan cam kết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới ảnh 1Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trang web của Văn phòng Chính phủ Thái Lan ngày 2/7 cho biết một phái đoàn của chính phủ nước này đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại New York để cam kết rằng cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới sẽ được tổ chức vào ngày 7/8 tới.

Đại diện Liên hợp quốc của tại cuộc gặp ở trụ sở của tổ chức này là Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson, trong khi phái đoàn Thái Lan được dẫn đầu bởi Trợ lý Ngoại trưởng Weerasak Futrakul, cùng với sự tham gia của đại diện đặc biệt của Thủ tướng Prayut Chan-ocha, Đại tướng Chatchalerm Chalermsuk, Bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Apichart Chinwanno và nhiều quan chức cấp cao khác.

Tại cuộc gặp phái đoàn Thái Lan đã giải thích cho các quan chức Liên hợp quốc về tình hình đất nước trước thềm cuộc trưng cầu dân ý, lộ trình chính trị mà chính quyền quân sự đã đưa ra sau cuộc đảo chính và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Liên hợp quốc để tránh những sự hiểu lầm đáng tiếc.

Trước đó, các lực lượng đối lập, đặc biệt là đảng Pheu Thai đã nhiều lần chuyển cho văn phòng đại diện Liên hợp quốc ở Bangkok các thỉnh nguyện thư tố cáo những hành động vi phạm nhân quyền và trấn áp chính trị của chính quyền quân sự trước thềm cuộc trưng cầu dân ý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục