Thái Lan cáo buộc ông Thaksin xúc phạm hoàng gia

Chính phủ Thái Lan đưa ra cáo buộc sau khi báo Thời đại đưa tin ông Thaksin kêu gọi cải cách các thể chế gần gũi với hoàng gia.
Ngày 9/11, Chính phủ Thái Lan cáo buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra xúc phạm Hoàng gia Thái Lan, sau khi báo Thời đại (Anh) đưa tin ông Thaksin đã kêu gọi cải cách các thể chế gần gũi với hoàng gia.

Tờ Thời đại dẫn lời ông Thaksin cho rằng Nhà vua Bhumibol Adulyadej đứng trên cả chính trường, song "những người xung quanh" Nhà vua đã can thiệp vào công việc điều hành đất nước.

Theo ông Thaksin, "Thái Lan cần có một nền quân chủ, song không nên để các giới xung quanh lạm dụng hoặc điều khiển".

Cùng ngày, công tố viên Sirasak Tiypan cho biết Thái Lan đã chuẩn bị hồ sơ dẫn độ ông Thaksin trước thềm chuyến thăm gây căng thẳng ngoại giao của vị thủ tướng bị lật đổ tới Campuchia trong tuần này.

Theo ông Sirasak, hồ sơ dẫn độ này cũng tương tự như hồ sơ Thái Lan từng gửi cho Fiji, Nicaragua và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul cho rằng Bangkok và Phnom Penh có thể thương lượng để làm giảm căng thẳng ngoại giao giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục