Thái Lan chưa chấp nhận các điều kiện của BRN

Chính phủ Thái Lan chưa chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào trong số năm yêu cầu đã được đưa ra của Phong trào cách mạng Barisan (BRN).
Ngày 12/9, Tổng thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Thái Lan Paradorn Pattanathabut cho biết chính phủ nước này chưa chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào trong số năm yêu cầu của Phong trào cách mạng Barisan (BRN).

Đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của chính quyền Thái Lan nhằm đáp lại các tin đồn trước đó rằng phía Thái đã chấp nhận bốn trong số năm yêu cầu của BRN, nhóm đang tiến hành đàm phán hòa bình với đại diện của Thái Lan.

[Thái chuẩn bị thảo luận về các điều kiện của BRN]

Ông Paradorn cho biết chính quyền Thái Lan đã xem xét cả năm điều kiện do BRN đề xuất nhằm tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng chưa chấp nhận được bất cứ điều kiện nào trong đó.

Ông này thêm rằng một số điểm trong đề xuất của BRN có thể sẽ được thảo luận thêm để tìm ra các giải pháp, nhưng yêu cầu chính phủ Thái Lan phải chấp nhận người Malayu Pattani có quyền đối với vùng đất Pattani cần phải được thảo luận kỹ. Hiện tại, chưa có yêu cầu nào của BRN được chấp nhận./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục