Thái Lan điều chỉnh việc quản lý lao động nước ngoài vì dịch COVID-19

Chính phủ Thái Lan hôm 26/1 đã thông qua việc sửa đổi Hướng dẫn quản lý lao động nước ngoài trong làn sóng nhiễm COVID-19 mới ở nước này.
Thái Lan điều chỉnh việc quản lý lao động nước ngoài vì dịch COVID-19 ảnh 1Thái Lan điều chỉnh việc quản lý lao động nước ngoài do những diễn biến mới của dịch COVID-19

Chính phủ Thái Lan hôm 26/1 đã thông qua việc sửa đổi Hướng dẫn quản lý lao động nước ngoài trong làn sóng nhiễm COVID-19 mới ở nước này.

Theo Bộ Lao động Thái Lan, sự bùng nổ trở lại của COVID-19 và các biện pháp kiểm dịch đã ảnh hưởng đến việc quản lý lao động nước ngoài.

Ví dụ, việc kiểm tra sức khỏe và gia hạn thị thực của lao động nước ngoài khó có thể được thực hiện đúng hạn. Việc ngừng các hoạt động giao thông liên tỉnh cũng ảnh hưởng tới kế hoạch hồi hương của lao động nước ngoài.

Hiện Thái Lan có hơn 2,33 triệu lao động nước ngoài thuộc ba nhóm đối tượng. Bộ Lao động đề xuất sửa đổi việc quản lý các nhóm này, như sau:

Thứ nhất là nhóm sở hữu thẻ hồng, bao gồm 1,4 triệu lao động nước ngoài. Nhóm này được kéo dài thời gian kiểm tra sức khoẻ và gia hạn thị thực thêm 6 tháng.

Thứ hai là lao động nước ngoài làm việc theo các bản ghi nhớ (MOU), tổng cộng 434.784 người. Nhóm này cũng sẽ được kéo dài thời gian kiểm tra sức khỏe và gia hạn thị thực thêm 6 tháng.

Thứ ba là lao động nước ngoài làm việc theo nghị quyết của Nội các ngày 29/12/2020, bao gồm 500.000 người. Những người này đang trong quá trình ghi danh nên dữ liệu sinh trắc của họ sẽ được thu thập trước ngày 16/4/2021, cùng thời điểm tiến hành các cuộc xét nghiệm COVID-19. Cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ gửi dữ liệu sinh trắc học của các lao động này đến Bộ Việc làm để cấp giấy phép lao động cho họ.

Thứ tư là lao động nước ngoài chờ hồi hương, bao gồm 500 công dân Campuchia, Lào và Myanmar trong diện kiểm dịch. Hiện họ đang ở trong vùng cách ly và được phép tham gia các công việc lao động chân tay cho đến 13/2/2021, thời điểm họ dự kiến trở về nước./.

Tin cùng chuyên mục