Thái Lan điều tra vụ nổ nhằm vào đoàn biểu tình

Cảnh sát Thái Lan đang tiến hành điều tra vụ nổ tối 15/11 tại Bangkok, nhằm vào đám đông người biểu tình thuộc lực lượng PAD.
Cảnh sát Thái Lan cho biết đang tiến hành điều tra vụ nổ nhằm vào đám đông người biểu tình thuộc lực lượng Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) vào tối 15/11 tại thủ đô Bangkok làm ít nhất 12 người bị thương, trong đó có 2 em nhỏ.

Các nhà tổ chức biểu tình cho biết hai người đàn ông đi xe máy đã ném pháo vào đám biểu tình gây ra vụ nổ trên. Tuy nhiên, Phó phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan, Đại tá Piya Utayo cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ nổ và cảnh sát đang tiến hành điều tra.

Tối 15/11, gần 20.000 người biểu tình "áo vàng" từ Bangkok và nhiều tỉnh thành trên cả nước Thái Lan đã tập trung tại Sanam Luang, trung tâm thủ đô Bangkok, để biểu tình phản đối Campuchia mời cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra làm cố vấn kinh tế cho Chính phủ Hoàng gia và Thủ tướng Hun Sen.

Khoảng 1.500 cảnh sát đã được triển khai xung quanh thành phố để đảm bảo trật tự trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình, song vẫn xảy ra vụ nổ trên vào lúc 9 giờ tối khi thủ lĩnh PAD Sondhi Limthongkul đọc diễn văn trước những người biểu tình.

Theo nguồn tin địa phương, một người đàn ông tình nghi đã bị bắt giữ.

Quan hệ giữa Campuchia và Thái Lan căng thẳng sau khi Campuchia mời ông Thaksin làm cố vấn kinh tế. Hai bên đã trục xuất quan chức ngoại giao của nhau.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới đều lên tiếng kêu gọi hai nước kiềm chế tìm cách giải quyết bất đồng thông qua thương lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục