Thái Lan duy trì mục tiêu xuất 6,5-8,5 triệu tấn gạo

Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan quyết định duy trì mục tiêu xuất khẩu năm 2013 cho khu vực tư nhân là 6,5 triệu tấn gạo.
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đã quyết định duy trì mục tiêu xuất khẩu trong năm 2013 cho khu vực tư nhân là 6,5 triệu tấn gạo, trị giá 145 tỷ baht, giảm khoảng 6,4% so với năm 2012.

Hiệp hội này nói rằng có nhiều yếu tố bất lợi tác động đến các yếu tố tích cực hỗ trợ thóc gạo trong giai đoạn ngắn và trung hạn.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo xuất khẩu gạo của Thái Lan năm nay là 8,5 triệu tấn gạo, trị giá 171 tỷ baht. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã dự báo lượng gạo buôn bán trên thị trường thế giới năm nay là 37,58 triệu tấn, giảm 4,01% so với năm 2012.

Lượng thóc gạo trữ trong kho của Việt Nam và Ấn Độ ước đạt lần lượt là 27,3 triệu tấn và 104 triệu tấn. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn cung gạo khá cao, trong khi nhu cầu gạo thế giới không cao trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tăng chậm lại.

Nhu cầu về gạo hương nhài (jasmine) vẫn không đổi bất chấp giá cao. Hiệp hội trên hy vọng xuất khẩu gạo thơm sẽ tăng 2% so với năm ngoái, cao hơn một chút so với mức dự đoán tăng 1,8% được đưa ra trước đó.

Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội trên cho biết việc Chính phủ Thái Lan thông báo giải tỏa và bán thóc gạo dự trữ theo giá thị trường giúp tăng nguồn cung ứng gạo trắng cho xuất khẩu. Ông Chookiat nói rằng mức giá gạo thấp sẽ làm gia tăng sức cạnh tranh trong nửa cuối năm 2013.

Thế nhưng, giá gạo Thái Lan vẫn ở mức tương đối cao. Tính đến ngày 29/7, gạo Thái được định giá ở mức 482 USD/tấn (15.100 baht/tấn), gạo Việt Nam ở mức 260 USD/tấn và gạo Ấn Độ ở mức 237 USD/tấn. Ông Chookiat cho hay những biện pháp mà Chính phủ Thái Lan công bố gần đây không kích thích hoạt động xuất khẩu.

Trong sáu tháng đầu năm 2013, tổng lượng gạo xuất khẩu Thái chỉ đạt 2,9 triệu tấn, trị giá 61,98 tỷ baht, giảm 8,4% về khối lượng và giảm 7,78% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội trên đã đề nghị Chính phủ Thái Lan nên giải tỏa từng bước dự trữ gạo và chấp nhận việc bán gạo ở mức giá thị trường, tức là thấp hơn mức giá cam kết thu mua của nông dân./.

Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục