Thái Lan không tán thành bán gạo dự trữ

Các nhà xuất khẩu gạo Thái đang lên tiếng kêu gọi Chính phủ xem xét lại kế hoạch bán 3,8 triệu tấn gạo trữ trong kho vì lo ngại việc này có thể khiến giá gạo giảm 10% trong vài tháng tới.

Các nhà xuất khẩu gạo Thái đang lên tiếng kêu gọi Chính phủ xem xét lại kế hoạch bán 3,8 triệu tấn gạo trữ trong kho vì lo ngại việc này có thể khiến giá gạo giảm 10% trong vài tháng tới.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Chookiat Ophaswongse nói ông không tán thành kế hoạch bán gạo thông qua đấu thầu nói trên bởi nó sẽ tác động đến giá gạo trên thị trường thế giới và trong nước vốn đã ảnh hưởng bởi nhu cầu sử dụng sụt giảm.

Một phần của số gạo trên được bán cho khách hàng thông qua thị trường giao dịch kỳ hạn nông sản Thái Lan (AFET).

Theo ông Chookiat, do giá gạo của Thái Lan tương đối cao vì chính sách cam kết hỗ trợ giá của chính phủ đã khiến các nhà xuất khẩu nước này giành được ít hợp đồng.

Giá gạo trắng của Thái hiện trung bình ở mức 500 USD/tấn, so với các mức giá 360 USD/tấn gạo cùng loại của Campuchia, 330 USD/tấn của Việt Nam và 280 USD/tấn của Myanma. Sự chênh lệch về giá gạo đã làm gia tăng tình trạng buôn lậu gạo từ các nước láng giềng như Myanmar và Campuchia vào thị trường Thái Lan để kiếm lời.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xay xát gạo Thái Chanchai Rakthananon cho biết kế hoạch bán nhiều gạo của chính phủ ra thị trường sẽ tác động tiêu cực với giá gạo.

Trước đó, khi nói về kế hoạch bán gạo của chính phủ nhằm giảm lượng gạo lưu trữ và giảm chi phí bảo quản, ông Praphol Milindhachinda, Thư ký của Bộ trưởng Thương mại Porntiva Nakasai, cho biết tiểu ban về mua bán thóc gạo của Thái Lan cho rằng hiện là thời điểm thích hợp cho việc bán gạo ra thị trường bởi Việt Nam không bán gạo trong thời gian này và có thể sẽ bán gạo mới vào cuối tháng 5, trong khi Ấn Độ đang bận rộn với cuộc tổng tuyển cử trong nước và sẽ chưa xuất khẩu trước tháng 7/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục