Thái Lan kỳ vọng vào dự án đường sắt cao tốc hợp tác với Trung Quốc

Tuyến đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc nối thủ đô Bangkok với tỉnh Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc sẽ đóng vai trò là động lực chính cho nền kinh tế đất nước.
Thái Lan kỳ vọng vào dự án đường sắt cao tốc hợp tác với Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: railjournal.com)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết tuyến đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc nối thủ đô Bangkok với tỉnh Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc sẽ đóng vai trò là động lực chính cho nền kinh tế đất nước.

Khẳng định của Thủ tướng Prayut được đưa ra khi ông chủ trì lễ ký kết hợp đồng mua thiết bị và phụ tùng trị giá 50,63 tỷ baht (khoảng 1,62 tỷ USD) cho tuyến đường sắt nói trên tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok.

Thỏa thuận này, có tên gọi là “Hợp đồng 2.3," bao gồm việc mua đường ray, hệ thống điện, tín hiệu và thông tin liên lạc, mua sắm toa tàu, đào tạo nhân sự, vận hành và bảo dưỡng công trình và chuyển giao công nghệ.

Cùng có mặt tại lễ ký hợp đồng còn có Phó Thủ tướng Anutin Charnvirakul, Bộ trưởng Giao thông Saksayam Chidchob, Bộ trưởng Tài chính Arkhom Termpittayapaisith, Thứ trưởng Bộ Giao thông Atirat Ratanasate, quyền Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Yang Xin và các Giám đốc điều hành của Công ty Đường sắt Quốc tế Trung Quốc (China Railway International Co) và Tập đoàn Thiết kế Đường sắt Trung Quốc (China Railway Design Corporation).

[Thái Lan tiếp tục đàm phán với Trung Quốc về dự án đường sắt]

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri sau đó dẫn lời Thủ tướng Prayut nói rằng tuyến đường sắt cao tốc là một tài sản chiến lược quan trọng mà sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh của đất nước và phát triển các thành phố dọc theo tuyến đường. Ông Anucha cho biết thêm rằng tuyến đường cũng sẽ giúp tăng cường quan hệ giữa Thái Lan và Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Giao thông Saksayam Chidchob, dự án đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc, dự kiến hoàn thành vào năm 2025, phù hợp với kế hoạch phát triển quốc gia trong 20 năm của Chính phủ.

Ông Saksayam nói rằng dự án sẽ củng cố tương lai của đất nước về cơ sở hạ tầng và giao thông, đồng thời cũng sẽ giúp phân phối thu nhập một cách bình đẳng và giảm bất bình đẳng trong khi cho phép chuyển giao kiến thức và công nghệ từ Trung Quốc, quốc gia có chuyên môn về đường sắt cao tốc.

Ông Saksayam cũng cảm thấy dự án sẽ giúp Thái Lan phát triển thành một trung tâm vận tải và hậu cần ở ASEAN, cũng như dẫn đến các cơ hội thương mại, đầu tư và du lịch mới ở các khu vực dọc theo tuyến đường sắt.

Tuyến Bangkok-Nakhon Ratchasima là một phần của dự án đường sắt cao tốc nối Bangkok với tỉnh Nong Khai, giáp biên giới với Lào. Giai đoạn đầu tiên của dự án là tuyến đường dài 253km từ Bangkok đến Nakhon Ratchasima, cửa ngõ phía Đông Bắc của Thái Lan, gồm sáu nhà ga là Bangkok (Bang Sue), Don Muang, Ayutthaya, Saraburi, Pak Chong và Nakhon Ratchasima. Có tổng cộng 14 hợp đồng liên quan đến tuyến đường sắt trị giá 179 tỷ baht này.

Chủ tịch Công ty Đường sắt Thái Lan (SRT) Nirut Maneephan cho biết, việc xây dựng đoạn 3,5km từ Klang Dong đến Pang Asoke ở Korat đã hoàn thành và đoạn từ huyện Sikhiu đến làng Kut Chik ở huyện Sung Noen đã hoàn thành 42%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.