Thái Lan nhận ba chiến đấu cơ Gripen từ Thụy Điển

Không quân Thái Lan vừa tiếp nhận ba máy bay chiến đấu JAS 39-C Gripen của Thụy Điển nhằm thay thế các máy bay chiến đấu F-16 đã cũ.
Ngày 5/9, Không quân Thái Lan đã tiếp nhận ba máy bay chiến đấu JAS 39-C Gripen của Thụy Điển và chuyển tới căn cứ không quân Wing 7 tại Surat Thani, cách Bangkok 530 km về phía Nam.

Đây là đợt giao hàng cuối cùng trong tổng số 12 chiếc Gripen mà Không quân Thái Lan đặt mua của Thụy Điển nhằm thay thế các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ đã quá cũ.

Gripen là loại máy bay phản lực chiến đấu mới do công ty SAAB của Thụy Điển sản xuất. Trong số 12 chiếc mà Không quân Thái Lan đặt hàng, có tám chiếc JAS 39C một chỗ ngồi và bốn chiếc JAS 39D hai chỗ ngồi.

Hợp đồng mua bán này bao gồm cả trang thiết bị trên máy bay, hỗ trợ về hậu cần, huấn luyện phi công cũng như kỹ thuật viên của Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục