Thái Lan: Nội các cam kết tập trung giải quyết căng thẳng biên giới

Trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia do chính phủ trước đó thành lập không còn cần thiết nữa, vì nội các mới với đầy đủ 36 thành viên đã được trang bị để xử lý vấn đề này.

Trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trạm kiểm soát biên giới Ban Pakkad ở quận Khlong Yai, tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Nattapon Nakpanich đã cam kết tập trung giải quyết xung đột Thái Lan-Campuchia trong 4 tháng tới, đồng thời cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia sẽ đảm nhận vai trò truyền thông với công chúng về tình hình biên giới.

Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng sáng 25/9, ông Nattapon cho biết Trung tâm đặc biệt về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia do chính phủ trước đó thành lập không còn cần thiết nữa, vì nội các mới với đầy đủ 36 thành viên đã được trang bị để xử lý vấn đề này.

Bộ trưởng Nattapon lưu ý rằng Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ và phụ trách các vấn đề an ninh, cho phép Thủ tướng phối hợp các nỗ lực giữa Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng để giải quyết các vấn đề an ninh hiệu quả hơn.

Ngoài tình hình Thái Lan-Campuchia, Đại tướng Nattapon cũng vạch ra các kế hoạch giải quyết các vấn đề an ninh tại các tỉnh biên giới phía Nam và dọc biên giới Thái Lan-Myanmar.

Ông tuyên bố rằng Thái Lan đã đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Myanmar từ Tachileik, đối diện huyện Mae Sai thuộc tỉnh Chiang Rai miền Bắc Thái Lan, đến trạm kiểm soát Singkhon ở tỉnh Ranong miền Nam Thái Lan, và ông sẽ xem xét các giải pháp cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, ông Nattapon cũng đề cập rằng quân đội sẽ hỗ trợ khắc phục tình trạng lũ lụt thường xuyên xảy ra ở huyện Mae Sai và ông dự định sẽ sớm đến thăm khu vực này.

Hơn nữa, ông cho biết nhiệm kỳ ngắn hạn của mình sẽ bao gồm việc xem xét các yêu cầu mua sắm vũ khí của lực lượng vũ trang theo ngân sách tài khóa 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Eo biển Hormuz. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Iran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz

IRGC tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab, theo đó sẽ trừng phạt bất kỳ tàu, thuyền nào đi qua khu vực cấm thuộc eo biển Hormuz.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

"Nút thắt" chất lượng không khí tại Trung Quốc

Các chuyên gia kêu gọi Trung Quốc xây dựng các chiến lược cắt giảm phát thải có trọng tâm, phù hợp với đặc điểm từng khu vực, đồng thời kiểm soát mạnh mẽ và có hệ thống hơn cả VOC và oxit nitơ.

Khách hàng quốc tế tìm hiểu về khả năng hợp tác với một doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia trưng bày tại sự kiện. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Việt Nam khẳng định sức hút đầu tư tại Hong Kong

Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao BRI là cơ hội thiết thực để quảng bá môi trường đầu tư tại Việt Nam cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đầu tư sang Hong Kong.