Thái Lan phản đối xem xét kế hoạch về Preah Vihear

Thái Lan rút khỏi Hội nghị thường niên Ủy ban Di sản thế giới để phản đối ủy ban này xem xét kế hoạch của Campuchia về Preah Vihear.
Đêm 25/6, Thái Lan đã quyết định rút khỏi Hội nghị thường niên lần thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới (WHC) đang diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp), nhằm phản đối việc ủy ban này xem xét kế hoạch do Campuchia đệ trình về cách thức quản lý ngôi đền cổ Preah Vihear hiện đang tranh chấp giữa hai nước.

Báo Dân tộc của Thái Lan ngày 26/6 đưa tin ông Suwit Khunkitti, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, đồng thời là trưởng đoàn Thái Lan tham dự hội nghị WHC, đã thông báo quyết định trên với ban lãnh đạo WHC.

Ông Suwit nêu rõ phái đoàn Thái Lan buộc phải rút khỏi hội nghị sau khi WHC quyết định xem xét kế hoạch của Campuchia bất chấp lo ngại của Thái Lan rằng việc thông qua kế hoạch quản lý đơn phương của Phnom Penh trước khi hai nước thảo luận về một giải pháp chung cho vấn đề này sẽ chỉ làm phức tạp thêm cuộc tranh chấp giữa hai bên.

Trước đó, ngày 17/6, Thiếu tướng Thái Lan Chamlong Srimuang đã gửi thư tới văn phòng UNESCO phản đối việc UNESCO đưa đền Preah Vihear vào danh sách di sản thế giới, đồng thời kêu gọi WHC hoãn buổi thảo luận về kế hoạch quản lý đền Preah Vihear do Campuchia đệ trình.

Tranh chấp lãnh thổ xung quanh ngôi đền Preah Vihear đã trở thành một trong những vấn đề nổi cộm trong quan hệ Campuchia-Thái Lan nhiều năm qua.

Đặc biệt sau khi UNESCO công nhận ngôi đền cổ 900 năm tuổi này là di sản thế giới năm 2008, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra giữa binh sỹ hai nước, làm ít nhất 18 người thiệt mạng và khoảng 100.000 người phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục