Thái Lan thắt chặt an ninh để đối phó phe "áo đỏ"

Thái Lan sẽ triển khai mọi biện pháp an ninh để đối phó với phe biểu tình "áo đỏ", nhằm đảm bảo cuộc sống thường nhật của người dân.
Thái Lan sẽ triển khai mọi biện pháp an ninh để đối phó với phe biểu tình "áo đỏ", nhằm đảm bảo cuộc sống thường nhật của người dân cũng như của người nước ngoài.

Nhận định trên được Ngoại trưởng Kasit Piromya Trong đưa cuộc gặp các đại sứ và nhà ngoại giao nước ngoài tại Thái Lan ngày 5/2.

Sau khi thông báo về tình hình chính trị hiện nay ở Thái Lan, Ngoại trưởng Kasit khẳng định để kiểm soát tình hình, Chính phủ Thái Lan sẽ áp dụng các biện pháp an ninh phi bạo lực, tức là không sử dụng vũ khí, để ứng phó với các cuộc biểu tình chính trị.

Luật An ninh nội địa hoặc sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp sẽ được ban hành nếu cần thiết, và việc tiến hành các thủ tục pháp lý đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra là phù hợp với hệ thống tư pháp của Thái Lan.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban cho hay lực lượng an ninh sẵn sàng triển khai các bước cần thiết để kiểm soát tình hình, bảo vệ trụ sở làm việc và hệ thống giao thông trong bối cảnh Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), một phong trào thân cựu Thủ tướng Thaksin, đã và đang tiến hành các cuộc biểu tình trước doanh trại quân đội, Ủy ban bầu cử, tòa án và một số công sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục