Thái Lan: Thêm một thủ lĩnh của phe áo đỏ bị bắt

Nghị sĩ đảng cầm quyền Korkaew đã bị buộc tội "khủng bố liên quan tới biểu tình", và hiện đã bị giam tại nhà tù Remand ở Bangkok.
Ngày 30/11, Tòa án Hình sự Thái Lan đã rút lại giấy phép tạm tha do được bảo lãnh đối với nghị sĩ Korkaew Pikulthong, thuộc đảng cầm quyền nước này và cũng từng là một trong số những thủ lĩnh chủ chốt của phong trào biểu tình phe "áo đỏ" chống chính phủ ở thủ đô Bangkok vào năm 2010.

Theo AFP, nghị sĩ Korkaew đã bị buộc tội "khủng bố liên quan tới biểu tình", và hiện đã bị giam tại nhà tù Remand ở Bangkok cùng ngày.

Tòa án cũng tuyên bố rằng Korkaew đã vi phạm các điều khoản bảo lãnh vào tháng 7 vừa qua vì có hành động "kích động bạo loạn và gây bất ổn" khi đưa ra lời hăm dọa các thẩm phán không được can thiệp vào việc sửa đổi hiến pháp của chính phủ.

[Thái Lan: Áo đỏ sẽ đáp trả nhóm chống chính phủ]

Bị cáo Korkaew, một trong số 24 thủ lĩnh "áo đỏ", sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng tới với tội danh nêu trên. Bị cáo này, cùng 5 nghị sĩ khác, về mặt lý thuyết có thể phải đối mặt với mức án tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục