Thái Lan: Thỏa thuận hòa giải sẽ được công bố vào tháng 6

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nói rằng sau khi thỏa thuận hòa giải được hoàn tất, nhà chức trách sẽ tập trung vào việc quảng bá và nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này.
Thái Lan: Thỏa thuận hòa giải sẽ được công bố vào tháng 6 ảnh 1Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, Đại tướng Prawit Wongsuw​an. (Nguồn: nationmultimedia)

Truyền thông Thái Lan ngày 21/3 dẫn lời Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Prawit Wongsuw​an nói rằng, một bản “khế ước” về các nỗ lực hòa giải dân tộc sẽ được hoàn tất và được công bố vào tháng 6 tới khi các chính đảng và các lực lượng chính trị ở nước này đều đã bày tỏ quan điểm về hòa giải dân tộc. 

Tướng Prawit đưa ra phát biểu trên sau khi chủ trì một cuộc họp của ủy ban xúc tiến hòa giải hôm 20/3.

Ông nói rằng sau khi thỏa thuận hòa giải được hoàn tất, nhà chức trách sẽ tập trung vào việc quảng bá và nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề này.

Các bên sau đó không bắt buộc ký vào thỏa thuận trên, nhưng đây sẽ là định hướng để Thái Lan tiến hành việc hòa giải dân tộc dưới sự xúc tiến của một ủy ban do quân đội chỉ định.

Bắt đầu từ ngày 14/3 đến hết tuần trước, tổng cộng đã có 46 chính đảng và nhóm chính trị tham gia các cuộc gặp với đại diện quân đội để đưa ra quan điểm về hòa giải dân tộc.

Theo Tướng Ekachai Srivillas, một thành viên của Ủy ban về cải cách, chiến lược quốc gia và hòa giải, các quan điểm được đưa ra trong những cuộc gặp này rất khác biệt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục