Thái Lan thông báo ngày tổng tuyển cử khôi phục chính quyền dân sự

Ngày 24/3 là thời điểm mới được đưa ra cho cuộc bầu cử thường xuyên bị trì hoãn này, và sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau vụ đảo chính quân sự năm 2014.
Thái Lan thông báo ngày tổng tuyển cử khôi phục chính quyền dân sự ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày 23/1 thông báo, nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24/3 nhằm khôi phục chính quyền dân sự.

Ngày 24/3 là thời điểm mới được đưa ra cho cuộc bầu cử thường xuyên bị trì hoãn này, và sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ sau vụ đảo chính quân sự năm 2014.

[Thái Lan ban hành sắc lệnh hoàng gia về tổng tuyển cử]

Hồi tháng 12/2018, ủy ban bầu cử cho biết cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 24/2, song chính quyền quân sự đã bày tỏ quan ngại rằng các sự kiện liên quan tới bầu cử sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị sớm cho lễ đăng quang của Nhà vua Maha Vajiralongkorn, dự kiến diễn ra từ ngày 4-6/5.

Hồi tháng trước, chính quyền quân sự đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với các hoạt động chính trị nhằm cho phép các đảng tiến hành chiến dịch tranh cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục