Thái Lan: Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha thông báo ra tranh cử

Ông Prayut cho biết đảng Quốc gia Thái Thống nhất mới thành lập đã ủng hộ ông trở thành ứng cử viên thủ tướng tiếp theo trong cuộc bầu cử tới và ông đã quyết định sẽ đảm nhận vai trò này.
Thái Lan: Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha thông báo ra tranh cử ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu tại Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/12, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha thông báo ông sẽ ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo tại nước này dự kiến diễn ra trước tháng 5/2023. 

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok, ông Prayut cho biết đảng Quốc gia Thái Thống nhất mới thành lập đã ủng hộ ông trở thành ứng cử viên thủ tướng tiếp theo trong cuộc bầu cử tới và ông đã quyết định sẽ đảm nhận vai trò này.

[Thủ tướng Thái Lan Prayut đề cập khả năng tại nhiệm thêm 2 năm]

Trước khi ông Prayut đưa ra thông báo chính thức nêu trên đã có nhiều nguồn tin cho biết ông sẽ rời khỏi đảng Sức mạnh Nhân dân (PPRP) hiện đang dẫn đầu liên minh cầm quyền tại Thái Lan.

PPRP mới đây cũng đã thông báo lựa chọn lãnh đạo đảng và quyền Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan làm ứng cử viên đại diện đảng này trong cuộc bầu cử năm sau.

Theo đúng kế hoạch, Quốc hội Thái Lan sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 3/2023, mở đường tổ chức cuộc bầu cử quốc hội khóa mới tại nước này vào tháng 5./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.