Thái Lan tìm cách đảm bảo an ninh trật tự

Nội các Thái quyết định áp dụng Luật An ninh nội địa tại quận Dusit ở Bangkok từ ngày 18 đến 22/9 để đảm bảo an ninh trật tự.
Ngày 15/9, Nội các Thái Lan đã quyết định áp dụng Luật An ninh nội địa (ISA) tại quận Dusit ở thủ đô Bangkok từ ngày 18 đến 22/9 để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình quy mô lớn của phe "áo đỏ" chống chính phủ vào ngày 19/9 tới.

Cuộc biểu tình do Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống độc tài (UDD) tổ chức. Những người "áo đỏ" ủng hộ Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra dự định bắt đầu tập trung tại quảng trường Royal Plaza, sau đó kéo đến biểu tình tại nhà riêng của Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan Prem Timsulanonda.

Cuộc biểu tình lần này được UDD tổ chức đúng dịp tròn 3 năm kể từ khi quân đội Thái Lan tiến hành cuộc đảo chính ngày 19/9/2006 lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra.  

Trước đó, lực lượng "áo đỏ" lên kế hoạch tiến hành biểu tình lớn bên ngoài văn phòng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vào ngày 30/8, song đã quyết định hoãn biểu tình đến ngày 19/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục