Thái Lan triển khai 2.000 cảnh sát chống bạo động

Việc triển khai này được thực hiện trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp tiếp tục được áp đặt tại một số tỉnh thành  và khu vực của Thái Lan.
Hãng thông tấn Thái Lan ngày 14/7 dẫn lời phát ngôn viên lực lượng cảnh sát quốc gia nước này, Trung úy Pongsapat Pongcharoen, cho biết khoảng 2.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai ở thủ đô Bangkok và các khu vực ngoại ô để đảm bảo an ninh.

Việc triển khai này được thực hiện trong bối cảnh tình trạng khẩn cấp tiếp tục được áp đặt tại một số tỉnh thành của Thái Lan. Ngày 6/7, Nội các Thái Lan quyết định gia hạn 90 ngày tình trạng khẩn cấp (từ ngày 10/7) ở Bangkok và 18 tỉnh (trên tổng số 76 tỉnh) của Thái Lan, trong đó có ba tỉnh cực Nam là Narathiwat, Pattani và Yala.

Tình trạng khẩn cấp cho phép chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm, cấm tụ tập nơi công cộng, kiểm duyệt và cấm xuất bản, bắt giữ các nghi can mà không cần buộc tội, sung công tài sản và nghe trộm điện thoại, cùng một số điều khoản khác.

Ông Pongcharoen cũng cho biết, cảnh sát đã hoàn tất công tác điều tra đối với hơn 250 trường hợp có liên quan tới các phe "áo đỏ" và "áo vàng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục