Thái Lan: Tưng bừng Lễ hội Samui 2019 với các hoạt động ngoài trời

Lễ hội năm nay sẽ thiết kế một khu phố ẩm thực gồm các món hải sản và các món ăn đặc trưng của tỉnh Surat Thani, một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ nổi tiếng Thái Lan.
Thái Lan: Tưng bừng Lễ hội Samui 2019 với các hoạt động ngoài trời ảnh 1Lễ hội Samui 2019. (Ảnh: BTC)

Lễ hội Samui 2019 sẽ diễn ra từ ngày 14-19/9/2019 tại Tỉnh Surat Thani, ở miền Nam Thái Lan nhằm quảng bá du lịch và kích thích tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

Theo Tổng cục du lịch Thái Lan, đây là lần thứ Tư lễ hội này được tổ chức. Sự kiện này là sự hợp tác giữa tỉnh Surat Thani, người dân và các tổ chức tư nhân. Mọi người sẽ được mời đến hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng trong 6 ngày để dành cho các hoạt động vui chơi, diễu hành, hòa nhạc và các cuộc thi như đạp xe và quyền anh Thái Lan.

Lễ hội năm nay sẽ thiết kế một khu phố ẩm thực gồm các món hải sản và các món ăn đặc trưng của tỉnh Surat Thani, một khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ nổi tiếng Thái Lan, cùng với một buổi lễ công đức tại tất cả các đến trên đảo.

[Thái Lan duy trì là điểm đến hàng đầu đối với du khách quốc tế]

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tổ chức 2 cuộc thi là Samui Festival Marathon và Trail 2019 bao gồm các hạng mục như: đường chạy Fun Run 5km, đường chạy Mini Marathon 10,5km, đường chạy Half Marathon21 km và đường chạy Running Trail 35km, bắt đầu và kết thúc tại Thác Hin Lat ở Nathon.

Cách thị trấn Surat Thani khoảng 80km, Samui là hòn đảo lớn thứ ba ở Thái Lan, sau Ko Phuket ở tỉnh Phuket và Ko Chang thuộc tỉnh Trat. Hòn đảo này còn được gọi là "thiên đường biển phía nam” và được chú ý bởi vẻ đẹp thanh bình và những bãi biển đẹp, khiến nó trở nên phổ biến đối với cả khách du lịch Thái Lan và quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục