Thái Lan: Vụ nổ bom chưa chắc liên quan đến khủng bố toàn cầu

Vụ đánh bom tại đền thờ Erawan làm 20 người chết "chưa chắc liên quan" tới hoạt động của các nhóm khủng bố toàn cầu, mặc dù có một người nước ngoài được xác định là nghi can.
Thái Lan: Vụ nổ bom chưa chắc liên quan đến khủng bố toàn cầu ảnh 1Cảnh sát Thái Lan điều tra tại hiện trường vụ nổ ở đền thờ Erawan. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP/THX đưa tin, chính quyền quân sự Thái Lan ngày 20/8 cho biết vụ đánh bom tại đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 làm 20 người chết "chưa chắc liên quan" tới hoạt động của các nhóm khủng bố toàn cầu, mặc dù có một người nước ngoài được xác định là nghi can chính.

Người phát ngôn Hội đồng Hòa bình và Trật tự quốc gia Thái Lan (NCPO), Đại tá Winthai Suvaree phát biểu tại một cuộc họp báo: "Chưa chắc vụ tấn công là do một nhóm khủng bố quốc tế thực hiện."

Ông Winthai cũng khẳng định "người Trung Quốc không phải là mục tiêu tấn công trực tiếp."

Trong diễn biến liên quan, Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Somyot Poompanmoung cùng ngày nói rằng vụ đánh bom được lên kế hoạch tỉ mỉ trong hơn một tháng và do hơn 10 người cùng tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục