Thái Lan xem xét điều chỉnh quan hệ với Campuchia

Thủ tướng Abhisit đã đề nghị Bộ Ngoại giao điều chỉnh lại quan hệ với Campuchia sau khi Phnom Penh từ chối đề nghị của Thái Lan.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 11/11 bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Chính phủ Campuchia "không tôn trọng các luật lệ quốc tế" khi từ chối đề nghị của Thái Lan đòi dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra về Thái Lan thụ án hai năm tù giam vì tội tham nhũng.

Trang tin trực tuyến của tờ Bưu điện Bangkok cho biết Thủ tướng Abhisit đã giao nhiệm vụ cho Bộ Ngoại giao Thái Lan điều chỉnh lại quan hệ với Campuchia sau khi Phnom Penh từ chối đề nghị của Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Thái Lan dự định sẽ sớm gửi đề nghị dẫn độ ông Thaksin cho phía Campuchia thêm một lần nữa.

Theo Thủ tướng Abhisit, Thái Lan sẽ không sử dụng vũ lực để chống lại Thái Lan và không có ý định đóng cửa biên giới, nhưng Chính phủ Thái Lan sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn người Thái Lan sang Campuchia đánh bạc.

Ngoài ra, Chính phủ Campuchia cũng sẽ đảm bảo để người dân sống ở vùng biên giới hai nước sẽ không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa hai chính phủ.

Trước đó, sáng 11/11, trong lần xuất hiện công khai đầu tiên trước báo giới Campuchia, cựu Thủ tướng Thaksin đã trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TVK cùng Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Theo ông Thaksin, sự hiện diện của ông tại Campuchia là để giúp đỡ nước này phát triển kinh tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen khẳng định cựu Thủ tướng Thaksin là nạn nhân của vụ đảo chính năm 2006.

Ông Hun Sen tuyên bố việc Campuchia mời cựu Thủ tướng Thaksin làm cố vấn kinh tế "không hề can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Campuchia" mà chỉ nhằm mục đích phát triển kinh tế và giúp đỡ dân nghèo Campuchia".

Dự kiến, sáng 12/11, ông Thaksin sẽ có bài thuyết trình về kinh tế trước 300 chuyên gia kinh tế Campuchia tại trụ sở Bộ Kinh tế-Tài chính nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục