Thái Nguyên: Kịp ngăn hơn 3 tấn gà bốc mùi thối chuẩn bị ra thị trường

Phát hiện trên sân nhà ông Phạm Văn Nhiệm có trên 3.000kg gà chết, tất cả số gà đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín; trong đó có gần 250kg gà đã làm sạch lông, đóng túi.
Thái Nguyên: Kịp ngăn hơn 3 tấn gà bốc mùi thối chuẩn bị ra thị trường ảnh 1Cơ quan chức năng bắt quả tang hơn 3 tấn thịt gà tại gia đình ông Phạm Văn Nhiệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phát hiện, ngăn chặn hơn 3 tấn thịt gia cầm đang bốc mùi hôi thối chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22/5, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra gia đình ông Phạm Văn Nhiệm, sinh năm 1972, ở xóm Chùa 2, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, phát hiện trên nền sân nhà có trên 3.000kg gà chết (loại gà công nghiệp). Tất cả số gà đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bâu kín; trong đó có gần 250kg gà đã làm sạch lông, đóng túi.

[Thanh Hóa: Bắt giữ trên 1,5 tấn thực phẩm đã bốc mùi hôi thối]

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan chức năng xác định số gà trên được ông Phạm Văn Nhiệm lấy từ một trang trại gà có địa chỉ tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. Gà khi lấy về sẽ được phân loại, số gà đã bốc mùi hôi thối sẽ được bán để làm thức ăn chăn nuôi, còn số gà còn tươi mới được làm sạch, chế biến để bán ra thị trường.

Theo lực lượng chức năng, số gà trên đã được tiến hành tiêu hủy, vụ việc được bàn giao cho Công an thị xã Phổ Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục