Thái phát hiện súng phóng lựu và đạn tại Bangkok

Cảnh sát Thái Lan phát hiện và thu giữ một súng phóng lựu và một số đạn tại một căn phòng cho thuê ở trung tâm thủ đô Bangkok.
Cảnh sát Thái Lan ngày 8/10 cho biết họ đã phát hiện và thu giữ một súng phóng lựu và một số đạn tại một căn phòng cho thuê ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Theo đại tá cảnh sát Ekachai Boonvisut, chủ căn phòng cho thuê nói trên đã phát hiện một súng phóng lựu (RPG), bốn quả đạn RPG và 750 viên đạn AK-47 sau khi người ở trọ phòng này không trả tiền thuê phòng. Số vũ khí này đã được bàn giao cho quân nhu.

Tại Bangkok những tuần gần đây đã xảy ra hàng loạt vụ nổ lựu đạn, làm gia tăng quan ngại về tình hình an ninh kể từ sau các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" hồi tháng Tư và tháng Năm vừa qua. Ngày 5/10, một vụ nổ lớn xảy ra tại một tòa nhà chung cư ở huyện Bang Bua Thong thuộc tỉnh Nonthaburi, ngoại ô phía Bắc Bangkok, làm bốn người thiệt mạng.

Trong khi đó, Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) - còn gọi là phe “áo vàng,” ngày 7/10 kỷ niệm hai năm sau vụ đụng độ giữa những người “áo vàng” và các lực lượng của chính phủ dưới thời Thủ tướng Somchai Wongsavat, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ đụng độ xảy ra ngày 7/10/2008, khi những người “áo vàng” đang bao vây Tòa nhà Quốc hội để ngăn cản ông Somchai, em rể của cựu Thủ tướng bị phế truất Thakin Shinawatra, tuyên bố chính sách mới của chính phủ.

Tại lễ kỷ niệm, một thủ lĩnh "áo vàng", ông Chamlong Srimuang đã kêu gọi chính phủ thực hiện công lý đối với các bên trong vụ đụng độ thông qua tiến trình pháp lý đồng thời giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục