Thái tuyên bố quét sạch khu vực bị "áo đỏ" chiếm

Quân đội Thái Lan tuyên bố sẽ quét sạch khu vực người biểu tình "áo đỏ" chiếm đóng tại Bangkok, sau các cuộc đụng độ nghiêm trọng đêm 13/5.
Theo nguồn tin Reuters, người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd ngày 14/5 tuyên bố các lực lượng an ninh nước này sẽ quét sạch khu vực những người biểu tình chống chính phủ đang chiếm đóng tại thủ đô Bangkok, sau các cuộc đụng độ nghiêm trọng đêm qua giữa quân đội và người biểu tình.

"Họ đe dọa giới chức bằng vũ khí nên các quan chức an ninh đã ra lệnh cho chỉ huy quân đội giải tán họ," ông Sansern Kaewkamnerd xác nhận rằng mệnh lệnh này đưa ra lúc 10 giờ sáng (3 giờ GMT).

Trước đó cùng ngày, quân đội Thái Lan còn cho biết họ có thể sẽ dùng tới vũ lực để ngăn những người biểu tình thành lập các chốt kiểm soát mới ngoài khu vực cắm trại chính của phe "áo đỏ" tại trung tâm thủ đô Bangkok, sau khi một nhóm người biểu tình "áo đỏ" tập trung gần một khu chợ trời lớn.

Trả lời báo giới, người phát ngôn quân đội Sansern Kaewkamnerd nói: "Chúng tôi sẽ không cho phép thành lập các trạm kiểm soát ngoài khu vực cắm trại chính của phe "'áo đỏ" và sẽ dùng tới vũ lực để giải tán nếu cần thiết. Chúng tôi muốn hạn chế các khu vực biểu tình."

Hàng trăm người biểu tình vẫn tập trung bên ngoài chợ đêm Suan Lum nhằm ngăn cản các binh lính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục