Thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên tuyến biên giới và vùng biển

Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam gửi lời chúc cán bộ chiến sỹ nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.
Thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên tuyến biên giới và vùng biển ảnh 1Các cán bộ, chiến sỹ trang trí chuẩn bị đón Tết trên Tàu Cảnh sát biển 2013. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 1/2 (mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022), Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã có mặt tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đón xuân cùng cán bộ, chiến sỹ trên đảo Phú Quốc.

Trong không khí ngày đầu xuân năm mới, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của cán bộ chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đầu, bảo đảm đầy đủ chế độ tiêu chuẩn Tết cho bộ đội.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cũng gửi tới cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 4 đang thực hiện nhiệm vụ đón Tết tại đơn vị cũng như các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển lời thăm hỏi ân cần, chúc cán bộ chiến sỹ nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì thực thi pháp luật, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển bảo đảm cho nhân dân đón Tết cổ truyền bình yên, đầm ấm, hạnh phúc.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi và chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã vượt qua trong năm 2021, mong rằng cán bộ, chiến sỹ luôn đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trong không khí ấm áp Tết cổ truyền dân tộc được tổ chức tại đơn vị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Trần Văn Lượng, phụ trách Tư lệnh Vùng cảm ơn sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng như của cá nhân đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển đã động viên, đón Tết với cán bộ, chiến sỹ trên đảo và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam anh hùng quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng luôn vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu,” Đảng bộ trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại vùng biên giới thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành trong đêm giao thừa (31/1), các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tổ chức đến các đơn vị, tổ chốt chống dịch trên các tuyến biên phòng của tỉnh để kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, bảo vệ địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, đồng thời chúc mừng năm mới, thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên biên giới, biển đảo.

[Chúc Tết trực tuyến cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1, tàu trực trên biển]

Trước thời khắc giao thừa thiêng liêng, Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đến các tổ, chốt liên ngành chống dịch dọc tuyến biên giới Hà Tiên để thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ.

Sau khi trao quà, mừng tuổi, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các cán bộ, chiến sỹ.

Thông qua các đồng chí, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy gửi lời chúc đầu năm, lời tri ân đến gia đình, người thân, những người hậu phương đã trải qua thời gian dài vất vả, làm thay phần việc để các đồng chí yên tâm làm nhiệm vụ kép trên biên giới.

Đại tá Võ Văn Sử cũng lưu ý đến toàn thể các đơn vị, trạm tổ, chốt cần nêu cao cảnh giác, trên tin thần vui xuân không quên nhiệm vụ; nêu cao ý thức trong quá trình thực trách nhiệm, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; đảm bảo quân số trực, ca trực, bảo vệ an toàn địa bàn để bà con yên vui đón mùa xuân đầm ấm, trọn vẹn.

Mặc dù tập trung cho công tác phòng chống dịch COVID-19, ngăn xuất nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu, nhưng các đơn vị đều đã bố trí cho bộ đội vừa làm nhiệm vụ, vừa có tết đầm ấm, đủ đầy.

Các khẩu phần, định lượng, quà tết của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều đã được cấp phát đầy đủ. Công tác chuẩn bị đón giao thừa, thực phẩm trong các ngày tết rất đầy đủ, ấm cúng.

Không khí xuân thật sự đã tràn về khắp nẻo biên cương, hòa vào các vọng gác, chốt chống dịch nơi biên giới, biển đảo của tỉnh vùng cực Nam của Tổ quốc.

Thăm hỏi, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ trên tuyến biên giới và vùng biển ảnh 2Chiến sỹ biên phòng trang trí đơn vị để chuẩn bị đón Tết trên biên giới. (Ảnh: TTXVN)

Trong đêm chuẩn bị đón Giao thừa, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cũng đã đi thăm cán bộ, chiến sỹ các chốt chống dịch tuyến biên giới huyện Giang Thành.

Tại các nơi đến, Đại tá Huỳnh Văn Đông đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sỹ chốt liên ngành. Đồng chí Chính ủy Biên phòng Kiên Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, gác lại tình nhà bám trụ chống dịch suốt hơn 2 năm qua.

Bộ Chỉ huy đặc biệt quan tâm đến các đồng chí là cán bộ tăng cường từ các tỉnh Miền Trung vào cùng với Biên phòng Kiên Giang chống dịch. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng với tinh thần thắng dịch mới về, các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi trao quà mừng tuổi năm mới, Đại tá Huỳnh Văn Đông đã vào kiểm tra nơi ăn, ở công tác bố trí cho Bộ đội đón tết của chỉ huy các đơn vị.

Đồng chí Chính ủy yêu cầu Ban chỉ huy đồn, chốt trưởng cần phải bố trí cho anh em ăn tươi trong mấy ngày Tết, ăn đúng, đủ định lượng, đảm bảo mọi cán bộ, chiến sỹ phải vừa làm nhiệm vụ, nhưng vẫn có cái Tết cổ truyền đầm ấm, an lành, tiết kiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục