Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 2 giảm mạnh

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 18/3 cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 2 đã giảm 47,3% xuống 424,6 tỷ yên (3,5 tỷ USD).
Thâm hụt thương mại của Nhật Bản trong tháng 2 giảm mạnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 18/3 cho biết thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 2 đã giảm 47,3% xuống 424,6 tỷ yên (3,5 tỷ USD), phản ánh sự phục hồi của xuất khẩu cũng như tác động từ việc giá dầu thô giảm.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,4% lên 5.941,1 tỷ yên (49 tỷ USD), tháng thứ 6 tăng liên tiếp, chủ yếu do các đơn hàng ô tô cùng thiết bị bán dẫn tăng và việc đồng yên giảm giá. Kim ngạch nhập khẩu giảm 3,6% xuống 6.365,7 tỷ yên (52,5 tỷ USD), tháng thứ hai giảm liên tiếp, nhờ tác động của việc giá dầu thô giảm.

Tuy nhiên, kim ngạch thương mại của Nhật Bản vẫn thâm hụt trong tháng thứ 32 liên tiếp, giai đoạn dài nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào tháng 1/1979.

Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, giảm 17,3% xuống 888,9 tỷ yên, lần giảm đầu tiên trong 6 tháng qua, do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán trong tháng 2 khiến hoạt động kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này bị chậm lại.

Xuất khẩu sang Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) lần lượt tăng 14,3% và 1,9% lên 1.215,7 tỷ yên và 621,1 tỷ yên. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ 3 đối tác trên lần lượt ở mức 1.657,8 tỷ yên (tăng 39,4%), 584 tỷ yên (tăng 0,5%) và 623,4 tỷ yên (giảm 3,8%).

Cũng theo số liệu của Bộ trên, tỷ giá đồng yên trong tháng 2 đã giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước xuống 118,12 yên/USD. Việc đồng yên giảm giá sẽ hỗ trợ xuất khẩu và làm tăng thu nhập từ đầu tư nước ngoài, song cũng đẩy chi phí nhập khẩu tăng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục