Tham ô gần 10 tỷ đồng, lĩnh án tới 28 năm tù giam

Tham ô tới gần 10 tỷ đồng, một cán bộ tín dụng ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tháp Chàm-Ninh Thuận, 26 tuổi, phải lĩnh án 28 năm tù giam.
Ngày 30/11, Tòa án nhândân tỉnh Ninh Thuận đã xét xử năm bị cáo với các tội danh "tham ô tài sản," "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "đánh bạc."

Trong số này, bị cáo Mai Đình Nguyên Hạ (sinh năm 1985), ngụ tại xã CôngHải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, nguyên cán bộ tín dụng Chi nhánh Ngân hàngNông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) lĩnh án cao nhất với 28 năm tù giamvề các tội “tham ô tài sản,” “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “đánhbạc.”

Các bị cáo khác gồm Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1985), nguyên Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Thuậnvà Võ Ngọc Linh (sinh năm 1975, cùng ngụ tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-ThápChàm, mỗi người bốn năm tù giam về tội “đánh bạc.”

Về phía cán bộ ngân hàng có các bị cáo Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1965), ngụphường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, nguyên giám đốc Phòng Giao dịch BảoAn, trực thuộc chi nhánh, hai năm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quảnghiêm trọng,” thời gian thử thách là bốn năm, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụtrong hoạt động kinh doanh ngân hàng trong vòng một năm; Trần Đức Tuấn (sinh năm 1964),nguyên phó phòng tín dụng, ngụ phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, banăm tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” thời gian thửthách là năm năm, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong hoạt động kinh doanh ngânhàng trong vòng một năm.

Tòa cũng tuyên buộc Mai Đình Nguyên Hạ phải bồi thường sốtiền 9,89 tỷ đồng cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháp Chàm và3,27 tỷ đồng cho 10 cá nhân mà bị cáo đã vay mượn.

Theo cáo trạng của ViệnKiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Mai Đình Nguyên Hạ là cán bộ của Chi nhánhNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháp Chàm.

Nhiệm vụ của Hạ là giao dịch viên kế toán của phònggiao dịch Bảo An (từ năm 2008 đến 10/2/2011), sau đó làm cán bộ tín dụng củaphòng tín dụng (từ 10/2/2011-9/3/2011).

Lợi dụng chức trách nhiệm vụ đượcgiao, Hạ đã có những hành vi gian dối trong việc lập các hồ sơ khống để đề nghịvay vốn, giải ngân, giả chữ ký khách hàng để lập hồ sơ hủy bút toán tiền gửitiết kiệm, hồ sơ tất toán sổ tiết kiệm, hồ sơ vay thế chấp sổ tiết kiệm… đã rúttiền của Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cánhân.

Tổng số tiền Hạ đã chiếm đoạt của Chi nhánh ngân hàng là9,44 tỷ đồng (trong đó chiếm đoạt tại phòng giao dịch Bảo An là3,27 tỷ đồng, chiếm đoạt tại Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 6,16 tỷ đồng).

Mai Đình Nguyên Hạ còn lạm dụng sự tín nhiệm của một số người quen biếtđể vay mượn tiền với tổng số tiền là 3,27 tỷ đồng.

Sau khi vay mượn đượctiền, Hạ đã sử dụng toàn bộ số tiền trên vào mục đích đánh bạc (cá độ bóng đátrên mạng) và hiện không có khả năng chi trả.

Liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng của Hạ có phần tráchnhiệm của Nguyễn Thị Hà - nguyên Giám đốc phòng giao dịch Bảo An kiêm cán bộ tíndụng, Trần Đức Tuấn - nguyên phó phòng tín dụng kiêm cán bộ tín dụng Chi nhánhngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháp Chàm.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tuấn và Hà đãthiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả đặc biệtnghiêm trọng.

Cụ thể, Nguyễn Thị Hà kiểm soát việc thực hiện quy trình phát hànhvà đóng sổ tiết kiệm còn nhiều thiếu sót, không thực hiện đúng quy trình; khôngkiểm tra đối chiếu số seri trên hệ thống với số seri trên sổ, chữ ký đăng ký củakhách hàng với chữ ký trên các hồ sơ chứng từ mà Hạ giả chữ ký; hàng ngày khôngquản lý kiểm tra chặt chẽ việc phát hành, cuối ngày không kiểm đếm sổ tiết kiệmđể niêm phong…

Những sơ hở trong công tác quản lý đã tạo cơ hội cho Hạ dễ dàngchiếm đoạt tiền của khách hàng, gây thiệt hại cho Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônTháp Chàm số tiền là hơn 3,7 tỷ đồng.

Trần Đức Tuấn đã không thực hiện đúngquy trình trong hoạt động tín dụng; chủ quan tin tưởng vào cấp dưới, không kiểmtra, kiểm soát đối chiếu các thông tin trên máy tính với các thông tin trên hồsơ vay, giao mật khẩu riêng của chương trình IPCAS (hệ thống quản lý theo quyđịnh của ngành Ngân hàng) cho Hạ để Hạ lợi dụng mật khẩu tự ý vào hệ thống máylàm hồ sơ giả, giả chữ ký khách hàng vay vốn, giải ngân, gây thiệt hạicho Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháp Chàm số tiền là 5,9 tỷ đồng.

Hạ trựctiếp cùng Nguyễn Tuấn Anh, Võ Ngọc Linh và cùng Võ Tấn Lực, Nguyễn Trọng Hòađánh bạc bằng cách chơi cá độ bóng đá qua mạng Internet với hình thức thắng thuabằng tiền.

Riêng trong tháng Một và tháng 2/2011 Hạ và Tuấn Anh đã tham gia cá độ27 trận đấu bóng đá quốc tế với tổng số tiền là 274.200 USD.

Võ Ngọc Linh làngười tham gia đánh bạc với vai trò giúp sức, là người môi giới, rủ rê lôi kéoHạ, Tuấn Anh tham gia đánh bạc, đồng thời trực tiếp giao nhận tiền thắng thuagiữa Tuấn Anh, Hạ với Hòa, Lực.

Theo cáo trạng, Võ Tấn Lực và Nguyễn Trọng Hòa cóhành vi liên quan đến vai trò chủ mưu, chủ máy đồng thời là chủ cái trong việctổ chức thực hiện đánh bạc, tuy nhiên đến nay do Võ Tấn Lực bỏ trốn nên chưa làmrõ hành vi phạm tội của Lực, Hòa.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đối với VõTấn Lực, khi nào bắt được sẽ xử lý sau./.

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục