Thăm, tặng quà Tết người lao động trong môi trường làm việc khó khăn

Các đoàn công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm hơn 1.600 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và 10 đơn vị có môi trường làm việc khó khăn.
Thăm, tặng quà Tết người lao động trong môi trường làm việc khó khăn ảnh 1Đại diện Liên đoàn Lao động thành phố tặng quà các hộ gia đình trồng rừng có hoàn cảnh khó khăn thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ - Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 6 đoàn đi thăm, chúc Tết và tặng quà hơn 1.600 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và 10 đơn vị có môi trường làm việc khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đây là những đơn vị đặc thù của Thành phố đóng trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương và các huyện Cần Giờ, Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 13 đến 16/1, các đoàn đã đến thăm, động viên, chúc Tết người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thuộc Công đoàn lực lượng thanh niên xung phong Thành phố; thăm, chúc Tết người lao động tại Bệnh viện Nhân Ái, đơn vị điều trị bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) thuộc Công đoàn ngành Y Tế Thành phố...

[Hơn 14 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết]

Tại mỗi nơi đến thăm và chúc Tết, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những nỗ lực vượt khó, vươn lên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lao động và tập thể đơn vị; đặc biệt, là những trường hợp cán bộ, công nhân viên chức, người lao động làm việc trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy, dễ bị phơi nhiễm, nhất là trong hoạt động phòng, chống AIDS và đại dịch COVID-19.

Đến thăm và tặng qua Tết người lao động tại Trung tâm điều dưỡng Tâm thần Tân Định, Trung Tâm Chánh Phú Hòa (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), thuộc Công đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố, ông Trần Đoàn Trung ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đã và đang làm việc nhiều vất vả, gian nan nhưng thu nhập thấp, đối mặt với hiểm nguy; chúc cán bộ, công nhân nhân viên chức người lao động cùng gia đình người lao động tại các trung tâm nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng quà cho mỗi đơn vị trị giá 8 triệu đồng, mỗi người lao động phần quà trị giá 200.000 đồng và tiền Tết 1 triệu đồng.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đến thăm hỏi, chia sẻ và tặng quà cho các hộ gia đình trồng rừng có hoàn cảnh khó khăn, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ thuộc Liên đoàn Lao động huyện Cần Giờ và công nhân viên chức người lao động Trạm lưu giữ quản lý thiết bị và phương tiện thủy trực thuộc Trung tâm quản lý đường thủy thuộc Công đoàn Sở Giao thông vận tải Thành phố.

Các đoàn cũng đến thăm, động viên, tặng quà người lao động tại Trung tâm cấp cứu 115, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (đơn vị chủ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19) thuộc Công đoàn ngành Y tế Thành phố; thăm, tặng quà người lao động tại Cảng vụ thủy nội địa số 7 thuộc Công đoàn Sở Giao thông vận tải Thành phố; thăm, tặng quà công nhân lao động tại công trường xử lý rác Phước Hiệp thuộc Công đoàn các doanh nghiệp công ích và dịch vụ thương mại Thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục