Thần đồng trượt Mỹ Shiffrin đi vào lịch sử trượt tuyết slalom

Mikaela Shiffrin đã xuất sắc giành HCV ở nội dung slalom nữ cho đoàn Mỹ sau 42 năm và trở thành VĐV trẻ nhất giành huy chương vàng ở nội dung này.
Thần đồng trượt Mỹ Shiffrin đi vào lịch sử trượt tuyết slalom ảnh 1Mikaela Shiffrin ăn mừng chiến thắng sau khi giành huy chương vàng ở nội dung slalom nữ. (Nguồn: USA Today)

Đội tuyển trượt tuyết Mỹ đã tham dự Olympic Sochi 2014 với một mất mát lớn về lực lượng khi ngôi sao Lindsey Vonn vắng mặt. Tuy nhiên, họ đã tìm được một niềm hy vọng mới: thần đồng Mikaela Shiffrin.

Với thành tích 1 phút 44 giây 54 sau hai lượt thi đấu, Mikaela Shiffrin đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung slalom nữ, vượt qua chính thần tượng thời thơ ấu của mình là vận động viên người Áo Marlies Child 0,53 giây.

Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ hai của đoàn Mỹ ở nội dung trượt tuyết (sau Ted Ligety ở nội dung giant slalom nam), và là huy chương vàng thứ 9 của họ kể từ đầu Olympic.

Điều đáng nói hơn là ở tuổi 18, Shiffrin đã trở thành vận động viên trẻ nhất trong lịch sử giành huy chương vàng ở nội dung slalom.

Trước khi tham dự Sochi 2014, Shiffrin đã xứng đáng nhận được sự kỳ vọng lớn bởi năm ngoái, cô đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở Giải vô địch trượt tuyết thế giới diễn ra tại Schladming (Áo), với tấm huy chương vàng ở nội dung slalom, dù khi đó mới 17 tuổi.

Tuy nhiên, đấu trường Olympic là một trải nghiệm khác, và tấm huy chương vàng của Shiffrin trở nên cực kỳ có ý nghĩa. Đó còn là tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên của người Mỹ ở nội dung này sau 42 năm.

Vài ngày trước, Shiffrin đã về thứ năm ở nội dung slalom, một thành tích không đến nỗi nào đối với một vận động viên còn rất non kinh nghiệm như cô, song giới truyền thông Mỹ đã tạo ra rất nhiều áp lực bởi họ đã kỳ vọng cô sẽ trở thành một Lindsey Vonn mới.

Vonn, bạn gái của tay golf nổi tiếng Tiger Woods, từng giành hai chức vô địch thế giới 2009 và 1 huy chương vàng Olympic ở Vancouver 2010, nhưng chỉ tham dự Sochi 2014 với tư cách một bình luận viên của hãng NBC do chưa bình phục chấn thương.

Bất chấp áp lực của sự kỳ vọng, Shiffrin đã thi đấu cực kỳ cố gắng. "Bạn có thể tự mình viết nên câu chuyện cổ tích. Nhưng chỉ có thể làm thế bằng cách không được phép nhìn lại phía sau" - Shiffrin đã phát biểu như vậy sau khi nhận huy chương.

Shiffrin sinh ra tại Val, bang Colorado và lớn lên giữa những dãy núi tuyết. Ngay từ năm 12 tuổi, tài năng của cô đã được giới chuyên môn đánh giá rất cao và được gọi là Mozart của làng trượt tuyết.

Lớn hơn chút nữa, cô được gọi là Lindsey Vonn mới. Và bây giờ, khi đã sở hữu cả chức vô địch thế giới lẫn huy chương vàng Olympic, cô đã chứng tỏ rằng mình hoàn toàn xứng đáng với những biệt danh ấy./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục