Tháng 8 khởi công Nhà máy hóa dầu Nghi Sơn

Để Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn kịp khởi công vào tháng 8/2010, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao 94% mặt bằng xây nhà máy.
Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia, tỉnhThanh Hóa đã bàn giao cho chủ đầu tư dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn gần520ha, đạt trên 56% tổng diện tích; trong đó riêng mặt bằng xây dựng nhà máy lọchóa dầu đã bàn giao gần 310ha, đạt 94%.

Trên tổng diện tích gần 930ha đất phải thu hồi bàn giao cho dự án Liên hợp Lọchóa dầu Nghi Sơn có gần 4.060 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 760 hộ phảidi chuyển đến nơi ở mới.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đầu tư hơn 260 tỷ đồngxây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở 3 khu tái định cư Mai Lâm, Tĩnh Hải vàXuân Lâm ở xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, với tổng diện tích hơn 40 ha, đủ chỗtái định cư cho gần 1.130 hộ gia đình thuộc dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơnvà các dự án khác trong Khu kinh tế Nghi Sơn.

Đến nay, các khu tái định cư đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công trìnhcơ sở hạ tầng, bảo đảm tiến độ và đủ điều kiện đón các hộ dân đến xây dựng nhà ởmới từ cuối năm 2009.

Ông Tôn Anh Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết thời gian qua, tiếp nhậnmặt bằng đến đâu Ban quản lý dự án giao các đơn vị thi công triển khai san lấpđến đó. Đến đầu tháng 1/2010, khối lượng đã san lấp đạt trên 3,8 triệu m3 trêntổng khối lượng gần 5 triệu m3.

Ngay từ ngày đầu năm 2010, các đơn vị thi công đã phát động phong trào thiđua, phấn đấu hoàn thành khối lượng san lấp gần 5 triệu m3 đúng tiến độ để tháng8/2010 khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng và lắp đặt thiết bị Nhà máy Lọc hóa dầuNghi Sơn./.

Duy Hoàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.