Thanh Hóa: Thu giữ gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm trước dịp Tết Trung Thu

Các chủ cửa hàng khai nhận tuy biết kinh doanh đồ chơi bạo lực là vi phạm pháp luật, song do lợi nhuận cao, họ vẫn mua số hàng trên về để bán kiếm lời trong dịp Tết Trung Thu.
Thanh Hóa: Thu giữ gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm trước dịp Tết Trung Thu ảnh 1Lô hàng đồ chơi bạo lực bị thu giữ. (Ảnh minh họa: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Liên tiếp trong hai ngày 10-11/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) kiểm tra, phát hiện, bắt hai vụ, thu giữ gần 3.000 đồ chơi nguy hiểm của các cửa hàng.

Toàn bộ số đồ chơi này không có nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 10/9, Đội Chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh thương mại tại cơ sở kinh doanh Hải Khanh ở Chợ Vườn Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này có bày bán 2.000 đồ chơi nguy hiểm. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số đồ chơi nguy hiểm này.

[Tổ chức Tết Trung thu an toàn, tuân thủ quy định phòng chống COVID-19]

Tiếp đó, đến ngày 11/9, tại cửa hàng Linh Trang, ở địa chỉ tại đường Lê Lai, Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện, thu giữ gần 1.000 đồ chơi nguy hiểm.

Các chủ cửa hàng khai nhận đã biết pháp luật quy định cấm các hành vi sản xuất, buôn bán đồ chơi nguy hiểm. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao, họ vẫn mua số hàng trên về để bán kiếm lời trong dịp Tết Trung Thu sắp tới.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế và Đội Quản lý thị trường số 9 đã tịch thu số hàng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục