Thanh Hóa và Huaphanh phối hợp quản lý biên giới

Có chung 192km đường biên giới, nhiều năm qua biên giới Việt-Lào trên địa phận tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huaphanh (Lào) luôn được bảo vệ.
Với truyền thống đoàn kết, hữu nghị quý báu của hai dân tộc, lại có chung 192km đường biên giới, nhiều năm qua đường biên giới Việt Nam-Lào trên địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huaphanh (Lào) luôn được bảo vệ, giữ vững là đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai bên.

Ngày 23/8, tại Thanh Hóa, lực lượng bảo vệ biên giới của hai tỉnh là Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa và Ban chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh (Lào) đã ký bản ghi nhớ phối hợp quản lý, bảo vệ tuyến biên giới quốc gia Việt Nam-Lào.

Theo đó, để duy trì tốt hơn nữa mối quan hệ cũng như công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ đội biên phòng Thanh Hóa và Ban chỉ huy An ninh tỉnh Huaphanh (Lào), thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân dân Việt Nam-Lào ở khu vực biên giới, nghiêm chỉnh chấp hành Hiệp định về quy chế biên giới cũng như các thỏa thuận hợp tác đã được hai Nhà nước, hai tỉnh ký kết; Tiếp tục phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, đặc biệt ở các khu vực cửa khẩu, các đường mòn qua lại biên giới.

Hai bên thường xuyên trao đổi tình hình, tăng cường phối hợp đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại đối tượng, đặc biệt là hoạt động móc nối, lôi kéo người Mông Việt Nam hoạt động chống phá cách mạng Lào, tội phạm buôn bán người, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy, vũ khí, thuốc nổ và lưu hành tiền giả qua biên giới…; tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc hai tỉnh đẩy nhanh tiến độ cắm mốc trên thực địa theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành việc cắm mốc trên thực địa trong năm 2012.

Thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, hai tỉnh Thanh Hóa, Huaphanh được giao nhiệm vụ xác định 88 vị trí và cắm 92 cột mốc.

Hai tỉnh cũng đã phối hợp tốt trong việc triển khai công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, đã hoàn thành 100% việc khảo sát, xác định vị trí cắm mốc và xây dựng được 85 vị trí tương ứng với 89 cột mốc (đạt 97% khối lượng công việc).

Tháng Bảy vừa qua, hai tỉnh đã tổ chức khánh thành cột mốc đại 281 và công bố quyết định nâng cấp Cửa khẩu Tén Tằn-Xổm Vẳng thành cửa khẩu quốc gia. Trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 35 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hai tỉnh đã tổ chức thành công Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa-Huaphanh năm 2012, từ đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa cấp ủy, chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh.

Các Đồn Biên phòng và Công an cửa khẩu hai bên đã thường xuyên duy trì nghiêm việc thực hiện Hiệp định, các văn bản thỏa thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho người, hàng hóa và phương tiện qua lại cửa khẩu đúng quy định.

Từ đầu năm 2012 đến nay, hai bên đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 16.300 lượt người, 4.600 phương tiện, xuất nhập biên cho gần 42.000 lượt người và 1.600 lượt phương tiện.

Ngoài ra, hai tỉnh Thanh Hóa, Huaphanh đã tổ chức trao trả cho nhau bốn đợt công nhân vi phạm Hiệp định về quy chế biên giới. Việc trao, nhận diễn ra nhanh chóng, thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị cao giữa hai lực lượng.

Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, hai bên đã ngăn chặn được nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự như xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, trộm cắp, buôn bán người, vận chuyển hàng hóa, ma túy, vũ khí, động vật hoang dã trái phép qua biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự trên khu vực biên giới hai tỉnh.

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện nhiều chuyên án, trong đó có chuyên án 207LV đấu tranh với hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy hướng Sầm Tớ-Viêng Xay-Na Mèo và điều tra, xác minh hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy hướng Sầm Nưa, Xốp Bâu-Mường Lát; phát hiện và triệt phá hơn 87m2 cây thuốc phiện trồng trái phép trên khu vực biên giới Việt Nam và hơn 1.000m2 trồng trái phép trên khu vực biên giới Lào.

Thời gian tới, lực lượng hai bên sẽ tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Lào, hai tỉnh Thanh Hóa-Huaphanh./.

Hoa Mai (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục