Thanh niên 11 tỉnh, thành phố ở Quân khu 5 hăng hái nhập ngũ

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, lễ giao, nhận quân được các địa phương tiến hành nhanh gọn, an toàn, trang trọng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
Thanh niên 11 tỉnh, thành phố ở Quân khu 5 hăng hái nhập ngũ ảnh 1Các tân binh tại lễ giao, nhận quân ở quận Hải Châu (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sáng 8/2, toàn bộ 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5 đã đồng loạt tổ chức giao, nhận quân năm 2023.

Theo thống kê của Quân khu 5, trong số thanh niên nhập ngũ năm nay có 31 đảng viên; thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 49,9%; thanh niên có trình độ văn hóa từ trung học phổ thông đến trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 60,5%; tất cả các công dân nhập ngũ đều an tâm về tư tưởng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, lễ giao, nhận quân được các địa phương tiến hành nhanh gọn, an toàn, trang trọng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại một số địa phương. Tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu đã tham dự buổi lễ giao nhận quân.

[Quân khu 7 tổ chức việc giao nhận quân trang trọng và an toàn]

Tại huyện Đăk Mil (tỉnh Đăk Nông), Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó Chính ủy Quân khu 5 đã dự và tặng hoa chúc mừng các tân binh. Tại huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã tham dự và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Thanh niên 11 tỉnh, thành phố ở Quân khu 5 hăng hái nhập ngũ ảnh 2Mẹ động viên con trai hoàn thành tốt nhiệm vụ tại lễ giao, nhận quân ở quận Hải Châu (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Là một trong những địa phương thuộc Quân khu 5, các thanh niên thành phố Đà Nẵng cũng nô nức lên đường nhập ngũ. Năm nay các tân binh tại Đà Nẵng có 64,6% đã tốt nghiệp trung học Phổ thông; 15,9% có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học; có 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tập trung chỉ đạo công tác giao, nhận quân chặt chẽ, đúng thời gian quy định. Công an thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp bảo đảm an ninh trật tự tại các địa điểm giao, nhận quân; bố trí lực lượng Cảnh sát dẫn đường vận chuyển quân về đơn vị.

Đặc biệt, các địa phương, đơn vị chuẩn bị tốt địa điểm và công tác vận chuyển quân đến đơn vị an toàn, tiếp nhận chiến sỹ mới bảo đảm phòng, chống COVID-19; tổ chức giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối.

Là tân binh của quận Hải Châu, anh Nguyễn Thanh Nguyên, người đồng bào Cơ Tu ở huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) và đang công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng chia sẻ bản thân luôn sẵn sàng lên đường để thực hiện nghĩa vụ công dân, bảo vệ Tổ quốc.

Dù công tác ở đâu, anh luôn hoàn thành trách nhiệm của một người công dân. Khi được dự buổi lễ trang trọng này, anh càng tự hào và mong chờ sớm được huấn luyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục