Thành phố Hà Nội tạm dừng hoạt động kinh doanh ở chợ Hàng Bè

Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bạc tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ở các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch.
Thành phố Hà Nội tạm dừng hoạt động kinh doanh ở chợ Hàng Bè ảnh 1Thực hiện giãn cách xã hội tại khu vực chợ Hàng Bè. (Nguồn: Báo Tin tức)

Theo Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ 0 giờ ngày 19/8 chợ Hàng Bè tạm dừng hoạt động kinh doanh đoạn từ tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ và ngõ Trung Yên để phòng chống dịch COVID -19.

Hiện nay, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường và để thực hiện quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, hạn chế việc tụ tập đông người, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các tuyến phố, ngõ có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng, Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bạc giao công an phường, các bộ phận chức năng phường, tổ trưởng tổ dân phố... tổ chức tuyên truyền, phổ biến; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên.

[Chợ đầu mối phía Nam tại Hà Nội mở cửa trở lại từ ngày 20/8]

Cùng đó, thực hiện việc tạm dừng hoạt động kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tuyến phố Gia Ngư, ngõ Cầu Gỗ, ngõ Trung Yên tạm dừng hoạt động trong bối cảnh dịch COVID -19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội.

Trước đó, nhiều chợ dân sinh và các chợ Long Biên, Đồng Xa, Phùng Khoang cũng bị phong tỏa vì liên quan tới các ca nhiễm COVID-19, riêng chợ đầu mối phía Nam đã được mở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục