Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua đặc biệt mừng Đại hội Đảng toàn quốc với hoạt đông xây nhà tình thương, nông thôn mới.
Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua đặc biệt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mỗi khu phố, ấp ở Thành phố Hồ Chí Minh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong khu phố, ấp xây dựng ít nhất một căn nhà tình thương trong năm 2015.

Đây là một trong những chỉ tiêu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại Chỉ thị vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016.

Theo đó, thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2015, kế hoạch 5 năm (2011-2015); chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", vận động nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp chăm lo thực hiện chính sách đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng.

Các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới"; huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ở nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ 6 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá đúng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2011-2015)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục