Nhiều quốc gia, dù là nước phát triển và quốc gia đang phát triển, đang phải đối mặt với nợ công tăng cao, gây nhiều tác động tiêu cực tới triển vọng phát triển kinh tế của đất nước.
WB nêu rõ năm 2022, các khoản thanh toán nợ - gồm cả gốc và lãi - của các nước đang phát triển lên mức kỷ lục 443,5 tỷ USD khiến những nước nghèo nhất có nguy cơ ngày càng cao rơi vào khủng hoảng nợ.
Theo Fitch Ratings, kịch bản về việc Argentina vỡ nợ xuất phát từ tình hình kinh tế vĩ mô “tồi tệ” cũng như những thách thức về mặt quản trị mà nước này phải đối mặt trong thời gian tới.
Theo một nghiên cứu từ The Economist, sau những năm 2010 yên bình với lãi suất ổn định, giới chức các ngân hàng trung ương trên thế giới đang trở nên ngày một bận rộn khi lạm phát tăng phi mã.
Để tránh trường hợp khí đốt từ Nga bị gián đoạn, Moldova đã lựa chọn 7 công ty để đảm bảo đủ nguồn cung và việc thanh toán có thể được ngân hàng EBRD hỗ trợ, lên tới 300 triệu euro.
Rodrigo Olivares-Caminal, giáo sư tại trường Queen Mary University of London, nhận định việc hoãn thanh toán nợ nước ngoài trong hai năm sẽ cho phép Ukraine tránh được nguy cơ vỡ nợ.
Theo thỏa thuận tái cơ cấu khoản nợ 44 tỷ USD với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Argentina sẽ phải thanh toán nợ từ năm 2026 đến năm 2034 và phải tuân thủ một số mục tiêu về tăng trưởng, giảm lạm phát.
Do lo ngại khả năng thanh toán nợ của Ukraine, Ủy ban châu Âu (EC) đang chặn khoản vay trị giá 1,5 tỷ euro dành cho nước này và muốn giá trị tài sản thế chấp phải bằng 70% tổng số tiền cho vay.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng các biện pháp siết chặt đối với hai ngân hàng Sberbank và Alfa-Bank làm suy yếu khả năng hợp tác cùng có lợi của các đối tác nước ngoài với Nga.
Moody's cho hay việc Ukraine bị hạ hai bậc xếp hạng và quyết định duy trì xem xét khả năng hạ bậc hơn nữa cho quốc gia Đông Âu dựa trên tình hình xung đột ngày một leo thang giữa Nga và Ukraine.
Argentina sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ trong thời gian từ năm 2026-2032, trong khi theo cam kết thì các khoản đáo hạn mà Argentina phải thanh toán chỉ gói gọn từ 2022 đến 2024.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết việc phê duyệt gia hạn thanh toán nợ lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng theo chương trình ngăn chặn thảm họa và ủy thác cứu trợ có tổng giá trị 115 triệu USD.
Đề xuất của Kaisa lùi thời hạn thanh toán trái phiếu 18 tháng được đưa ra khi các chủ nợ gia tăng lo ngại về khả năng các công ty bất động sản Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ nước ngoài.
Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Chính phủ Cuba sẽ nối lại việc thanh toán nợ cho các nước phương Tây vào năm 2022 và có sự điều chỉnh về lộ trình thanh toán.
Thay vì phải thanh toán toàn bộ khoản nợ khoảng 2,4 tỷ USD, Argentina sẽ chỉ thanh toán 430 triệu USD trong ngắn hạn và toàn bộ phần còn lại sẽ trả vào năm 2022.
Quốc hội Brazil chính thức phê chuẩn khoản ngân sách bất thường trị giá 600 triệu USD nhằm hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Jair Bolsonaro thanh toán nợ với Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Các nhà lãnh đạo G20 dự kiến sẽ xem xét việc có gia hạn Sáng kiến hoãn thanh toán nợ thêm sáu tháng trong mùa Xuân 2021 hay không và đã thông qua cơ chế chung nhằm giải quyết các vấn đề về nợ.
Bộ trưởng tài chính của các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng đối với Sáng kiến hoãn thanh toán nợ cho các nước nghèo.