Sốtiền này chiếm 11,6% tổng các khoản nợ của các đơn vị, doanh nghiệp đang nợ Bảohiểm Xã hội thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm hết tháng 9/2011.
Có thể điểm mặt một số doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm xã hội kéo dài, như Công tycổ phần Cavico điện lực tài nguyên nợ 37 tháng với số tiền 2,54 tỷ đồng; Công tyCổ phần Cavico giao thông nợ 23 tháng với số tiền 2,18 tỷ đồng.
Nhiều đơn vị khác như Công ty Cổ phần Cavico xây dựng nhân lực và dịch vụ,Công ty Cổ phần Cavico Sơn La, Công ty Cổ phần Cavico xây dựng thủy điện… cũngđang nợ Bảo hiểm Xã hội Hà Nội với số tiền từ 200 triệu đến 1,4 tỷ đồng.
Năm 2010, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội đã khởi kiện Công ty Cavico xây dựng cầu hầm ratòa do khoản nợ bảo hiểm xã hội 1,84 tỷ đồng, tổng thời gian nợ 18 tháng. Saukhi xét xử đơn vị này đã nộp 955 triệu đồng.
Năm 2011, Bảo hiểm Xã hội Hà Nội tiếp tục khởi kiện ra tòa 3 đơn vị nữa thuộcTổng Công ty Cavico là Công ty cổ phần Cavico điện lực tài nguyên, Công ty Cổphần Cavico khoáng sản và công nghiệp, Công ty Cổ phần Cavico giao thông vớitổng số nợ 4,96 tỷ đồng.
Sau khi Tòa án xét xử xong (trong tháng 8 và tháng 9/2011), mới có Công ty Cổphần Cavico khoáng sản và công nghiệp nộp 200/319 triệu đồng tiền nợ bảo hiểm xãhội, số còn lại hiện vẫn chưa thu hồi được.
Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Hà Nội Bùi Ngọc Hà cho biết, hiện cơ quan này đangchuẩn bị hồ sơ để từ nay đến cuối năm khởi kiện tiếp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cavico ViệtNam, nợ bảo hiểm xã hội trên 1,55 tỷ đồng với tổng thời gian 25 tháng.
Hai tháng cuối năm, Hà Nội sẽ áp dụng những biện pháp tích cực nhất để thuhồi nợ đọng. Hết năm 2011, mỗi Bảo hiểm Xã hội quận, huyện, thị xã và phòng Thu, Bảo hiểm Xã hội thành phố, sẽ khởi kiện ra tòa ít nhất 2 đơn vị sử dụng laođộng nợ tiền bảo hiểm xã hội./.