Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hối thúc các nướctích cực tăng cường hợp tác nội khối trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là nôngnghiệp, kinh tế - thương mại, công nghệ và năng lượng.
Theo chương trình nghị sự, các nhà lãnh đạo SCO tập trung trao đổi về tìnhhình kinh tế thế giới và khu vực, đưa ra quan điểm, chủ trương và tuyên bố chungvề vấn đề này; đi sâu tổng kết kinh nghiệm và thành quả hợp tác kinh tế - xã hộitrong khuôn khổ SCO.
Các nước chú trọng nội dung quy hoạch phương hướng trọng điểm cho tương laicủa tổ chức này; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đa phương theo tinh thầncùng thắng, cùng hưởng lợi; và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạtđộng cho cơ quan thường trực của SCO.
Tham dự hội nghị lần này, ngoài lãnh đạo chính phủ 6 nước thành viên SCO còn cósự tham gia của 4 nước quan sát viên là Mông Cổ, Pakistan, Iran, Ấn Độ và một sốtổ chức quốc tế như Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Cộng đồng Kinh tế Á-Âu(EAEC), Ủy ban Kinh tế-Xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc.
Hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập SCO (2001-2011), vớikỳ vọng sẽ đặt nền tảng hợp tác thiết thực trong 10 năm tới.
SCO được thành lập tại Thượng Hải tháng 6/2001, hiện gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tazikistan và Uzberkistan.
Sáu nước này tạo thành một khuvực rộng hơn 30 triệu km2, tương đương 3/5 diện tích châu Á và châu Âu cộng lại,với tổng dân số 1.455 tỷ người, chiếm 1/4 tổng dân số thế giới. Trao đổi thươngmại giữa các thành viên SCO đã tăng 7 lần trong thập kỷ vừa qua, đạt 8,4 tỷ USDvào năm 2010./.