Thắp hương tưởng niệm tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ

Đại biểu phụ nữ Việt Nam-Campuchia thắp hương tưởng niệm tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot-Ieng Sary xây trên nền ngôi Trường tiểu học Tân Thành, nơi 11 thầy cô giáo trẻ bị sát hại.
Các đại biểu viếng thăm Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot-Ieng Sary tại xã Tân Lập. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Các đại biểu viếng thăm Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot-Ieng Sary tại xã Tân Lập. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 22/2, tại Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết dẫn đầu Đoàn đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã đón tiếp đoàn Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển, do bà Mean Som An-Chủ tịch Ủy ban thứ 8 của Thượng viện, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển, sang thăm hữu nghị Việt Nam.

Đoàn đã đến thắp hương tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot-Ieng Sary, ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, nơi mà quân Pol Pot đã gây ra cuộc thảm sát người dân vô tội tại Tây Ninh cách đây gần 42 năm; thăm, tặng quà đại diện các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam.

[Campuchia cảm ơn Việt Nam tại Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng Pol Pot]

Ngày 25/9/1977, lúc 0 giờ 15, đúng vào dịp người dân Việt Nam vui Tết Trung thu, quân Pol Pot đã mở cuộc tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Chỉ riêng tại tỉnh Tây Ninh, chúng đã tấn công trên một đoạn biên giới dài hơn 200km, sâu vào nội địa tỉnh Tây Ninh 10km, trong phạm vi bảy xã thuộc ba huyện Tân Biên, Châu Thành và Bến Cầu.

Quân Pol Pot đã đốt phá nhà cửa, trường học, cướp của, tàn sát người dân rất dã man. Sau một đêm, 592 người dân vô tội ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đã bị sát hại. Trong đó, đáng chú ý nhất là 11 thầy, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học ở khu vực biên giới tại Trường tiểu học Tân Thành (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) bị sát hại dã man.

Thắp hương tưởng niệm tại Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ ảnh 1Các đại biểu thăm Khu chứng tích tội ác quân Khmer đỏ Pol Pot-Ieng Sary tại xã Tân Lập. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày nay, trên nền ngôi Trường tiểu học Tân Thành, nơi 11 thầy cô giáo trẻ bị sát hại, được chọn làm nơi lập Bia chứng tích, ghi lại tội ác của quân Khmer đỏ đối với nhân dân Tây Ninh, nhằm biến đau thương thành sức mạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đoàn đại biểu Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển đã đến chào xã giao lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh. Sau đó, Đoàn đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, để tham gia chương trình giao lưu “Phụ nữ Việt Nam-Campuchia đoàn kết, hợp tác và phát triển” diễn ra vào ngày 23/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục